Kích hoạt nguồn lực từ quy hoạch
Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tạo bước chuyển rõ nét khi các cam kết đầu tư bắt đầu hình thành thành dòng vốn cụ thể. Việc trao quyết định chủ trương đầu tư và ký kết nhiều biên bản hợp tác với tổng vốn lớn cho thấy niềm tin thị trường được củng cố, đồng thời mở ra khả năng huy động nguồn lực trên quy mô rộng hơn. Đây là yếu tố ý nghĩa đối với tăng trưởng trong ngắn hạn.
Quy hoạch lần này xác lập rõ mục tiêu và hướng phân bổ nguồn lực. Với 5 vùng động lực gồm: Phú Quốc, Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc và Hà Tiên, cùng mục tiêu GRDP tăng trên 11%/năm và tổng vốn đầu tư khoảng 654.000 tỷ đồng trong 5 năm tới, An Giang đặt ra ngưỡng phát triển cao, đòi hỏi bộ máy điều hành phải chuyển sang trạng thái vận hành quyết liệt và hiệu quả hơn.

Cầu Vàm Cống kết nối An Giang - Đồng Tháp, đưa nông sản, hàng hóa của nông dân trong tỉnh ra bên ngoài tiêu thụ. Ảnh: MINH HIẾN
Phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, yêu cầu An Giang phát triển nhanh nhưng phải bền vững, gắn với liên kết vùng và hội nhập quốc tế cho thấy thách thức không còn nằm ở tiềm năng mà ở năng lực tổ chức thực hiện và khả năng chuyển hóa quy hoạch thành kết quả tăng trưởng cụ thể. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng khẳng định, tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng và đồng hành cùng doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, các ý kiến tại hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh đề cập đến việc hoàn thiện cơ chế chính sách để huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, nhất là khu vực kinh tế tư nhân. Một nhà đầu tư nhấn mạnh, môi trường đầu tư ổn định, minh bạch là yếu tố quyết định khả năng chuyển hóa cam kết thành dự án. Đồng thời, tổ chức thực hiện được xác định là khâu then chốt bởi thiếu sự phối hợp đồng bộ, quy hoạch khó phát huy hiệu quả.
Quy hoạch không còn là định hướng mà trở thành cam kết phát triển với những mục tiêu cụ thể. Khi nguồn lực được xác lập, yêu cầu đặt ra là chuyển nhanh các cam kết thành kết quả tăng trưởng trong từng ngành, từng địa phương.
Tăng tốc thực thi, hướng tới tăng trưởng 2 con số
Bức tranh kinh tế quý I/2026 cho thấy nền kinh tế An Giang đang phục hồi tích cực. GRDP tăng 7,8%, công nghiệp tăng gần 15%, dịch vụ trên 10%, tổng mức bán lẻ tăng hơn 25%, du lịch tiếp tục tăng trưởng phản ánh sự chuyển động rõ nét và tạo nền tảng cho các quý tiếp theo.
Tuy nhiên, so với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, kết quả này chưa đạt yêu cầu. Một số điểm nghẽn tiếp tục bộc lộ, trong đó nổi bật là hạ tầng kết nối chưa đồng bộ, tiến độ giải ngân đầu tư công còn áp lực và khả năng hấp thụ vốn ở một số lĩnh vực hạn chế. Sự liên kết giữa các đô thị động lực dù hình thành nhưng chưa phát huy đầy đủ hiệu quả.
Từ thực tế đó, yêu cầu đặt ra là phải tăng tốc thực thi trong quý II và các quý tiếp theo, trong đó hạ tầng được xác định là khâu đột phá. Các trục kết nối như Phú Quốc, Rạch Giá, Long Xuyên hay Châu Đốc, Hà Tiên, Kiên Lương cần được triển khai đồng bộ, qua đó hình thành mạng lưới liên kết vùng hiệu quả. Khi hạ tầng được khai thông, chi phí logistics giảm, khả năng kết nối thị trường được mở rộng.

Cầu Châu Đốc kết nối đôi bờ sông Hậu, giúp phường Châu Đốc từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông. Ảnh: MINH HIỂN
Cùng với đó, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân cần được phát huy mạnh hơn. Các tham luận thống nhất doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp tạo ra tăng trưởng, do đó cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn và bảo đảm tính ổn định của chính sách là điều kiện cần để thu hút và giữ chân nhà đầu tư.
Một trục giải pháp quan trọng khác là chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số và bền vững. Việc phát triển kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn lực mà còn tạo ra dư địa tăng trưởng mới. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển hiện đại.
Đáng chú ý, bộ máy điều hành tăng trưởng được thiết lập với các tổ công tác chuyên trách, trực tiếp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiến độ triển khai dự án. Ở góc độ cơ sở, ông Nguyễn Văn Đoàn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Châu cho rằng, điều người dân và doanh nghiệp mong đợi là sự chuyển biến cụ thể trong hạ tầng, thương mại và dịch vụ.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, An Giang không chỉ cần quyết sách đúng mà còn cần bộ máy vận hành đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt. Năm 2026 mang ý nghĩa bản lề khi tăng trưởng trở thành thước đo năng lực thực thi. Khi quy hoạch được cụ thể hóa thành hành động và các động lực đang được khơi thông, An Giang có cơ sở để tạo bước bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số và phát triển bền vững.
(Còn tiếp)
MINH HIỂN