An Giang với cuộc chiến chống “giặc nội xâm”

21/02/2025 - 07:08

 - Vấn đề tham nhũng, tiêu cực đã trở thành một trong những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của đất nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh thể hiện quyết tâm cao độ, đồng lòng, chung sức trong cuộc chiến đầy cam go này.

Kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”

Tỉnh xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên và cấp bách. Cấp ủy Đảng tăng cường lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, Đảng bộ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch cụ thể để triển khai công tác này một cách hiệu quả.

“Với tinh thần “Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó”, “Không có cùng cấm, không có ngoại lệ”, các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, xác minh, giải quyết vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải quyết 5 vụ án, 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) theo dõi, chỉ đạo” - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

Họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Chính quyền các cấp cụ thể hóa  chủ trương của Đảng thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Cơ quan, đơn vị tăng cường thanh, kiểm tra, điều tra, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở thực hiện 10 cuộc thanh tra (6 cuộc kỳ trước chuyển sang và 4 cuộc triển khai trong kỳ); ban hành kết luận 4 cuộc thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện số tiền vi phạm trên 1,8 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 310 triệu đồng; xử lý khác về kinh tế trên 1,5 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.

Ngành chức năng thực hiện 32 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành, ban hành 7 kết luận. Kết quả, phát hiện 15 tổ chức, cá nhân vi phạm. Ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 tổ chức và 11 cá nhân, số tiền xử phạt vi phạm 166 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ kinh doanh phân bón giả giá trị sử dụng, công dụng. Đã thu tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 102 triệu đồng. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc 14 kết luận thanh tra, thực hiện hoàn thành 2 kết luận; xử lý khác về kinh tế gần 1,7 tỷ đồng, kiểm điểm trách nhiệm 732 cá nhân.

“UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, tạo môi trường làm việc minh bạch, công khai. Nhờ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nên cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm tác phong, đạo đức, trang phục, giờ giấc làm việc; có thái độ ứng xử giao tiếp lịch sự, nhất là cán bộ thường xuyên tiếp xúc, giải quyết hồ sơ, công việc với người dân, doanh nghiệp. Tổ kiểm tra công vụ duy trì thường xuyên kiểm tra tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Qua đó, góp phần ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có biểu hiện vi phạm quy định về ứng xử, đạo đức công vụ, gây nhũng nhiễu, khó khăn, phiền hà trong thực thi nhiệm vụ, công vụ” - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng thông tin.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở An Giang đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh, góp phần răn đe, phòng ngừa hành vi vi phạm. Kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước được tăng cường. Niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước được củng cố.

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ

Cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình tham nhũng, tiêu cực vẫn diễn biến phức tạp, tinh vi. Vì vậy, tại Phiên họp lần thứ 27 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí Thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương đã khẳng định công tác này phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa; bảo đảm vừa phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính

Trên tinh thần đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục phát huy quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để đạt được kết quả cao hơn. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh: “Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai quyết liệt, toàn diện, tạo chuyển biến mới, đột phá trong công tác phòng, chống lãng phí trong toàn xã hội. Tỉnh xác định phòng, chống lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên phải làm ngay, trước hết là khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc rà soát công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn; có cơ chế, chính sách đột phá giải quyết dứt điểm, kiên quyết thu hồi, loại bỏ dự án, công trình không cần thiết, tập trung cho dự án cấp bách; nhất là lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên, khoáng sản, việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công”.

Tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn nữa giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; về giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; về kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản… Kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; “căn bệnh” sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tăng cường vai trò giám sát của Nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh lãnh, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc cơ quan chức năng thực hiện nghiêm kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tại các cuộc họp, phiên họp. Phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, xử lý vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, nhất là vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ, đảng viên và nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Đến hết quý I/2025, cơ bản giải quyết xong vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 

Với sự quyết tâm cao độ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tin rằng cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở An Giang sẽ giành thắng lợi, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, văn minh, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

“Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát, thanh, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…” - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh An Giang Lê Hồng Quang lưu ý.

THU THẢO