Ẩn họa ma túy xâm nhập học đường

15/12/2023 - 05:22

 - Ở An Giang, tội phạm ma túy cơ bản được kiểm soát, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ. Điều lo ngại là số người sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, hình thức sử dụng ma túy đa dạng; nguy cơ xâm nhập vào học đường.

Khuya 7/11/2023, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Long Xuyên và Công an phường Mỹ Xuyên tiến hành kiểm tra một nhà trọ trên đường Võ Thị Sáu (khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên). Qua đó, phát hiện 4 nữ và 2 nam đang sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ nhiều viên ma túy, hơn 50 bình “khí cười”…

Trước đó, khuya 28/5, lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ không số trên đường số 2, khu Tây Sông Hậu (khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên), phát hiện trong căn hộ có 14 thanh, thiếu niên (4 nữ), tuổi từ 16 - 34 đang tụ tập sử dụng ma túy. Đồng thời, tạm giữ tang vật, gồm: Ma túy dạng bột và tinh thể màu trắng, viên nén ma túy, cùng nhiều dụng cụ âm thanh, ánh sáng sử dụng cho việc bay lắc...

Tuyên truyền phòng, chống ma túy trong học sinh

Hiện nay, ma túy tổng hợp “đội lốt” thành các loại thực phẩm, thức ăn nhanh, thuốc lá điện tử… bán tràn lan trên mạng xã hội, ngay trước cổng trường. Công an TP. Hồ Chí Minh đã thu giữ nhiều chai “nước vui” và nhiều loại hóa chất dùng để tẩm ướp, pha trộn ma túy tổng hợp. Một số địa phương phát hiện kẹo chứa cần sa. Các dạng ma túy này đều “đội lốt” dưới lớp vỏ bọc rực rỡ, hình ảnh bắt mắt, có loại được đóng gói dưới dạng bột nhiều hương vị…

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) An Giang Võ Bình Thư, tại các trường tuy chưa phát hiện học sinh vi phạm tệ nạn ma túy với mức độ nghiêm trọng, nhưng hiểm họa ma túy tiềm ẩn nguy cơ khó lường. Trong khi đó, tình trạng mua bán ma túy ngoài xã hội chưa được kiểm soát tốt; một bộ phận cha mẹ học sinh chưa quan tâm quản lý chặt chẽ con em, nhất là thời gian ngoài giờ học ở trường. Một số học sinh chưa ý thức đầy đủ về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Điều đó đặt ra yêu cầu ngành GD&ĐT phải thường xuyên tăng cường các biện pháp giáo dục, có giải pháp ngăn chặn quyết liệt.

Theo đó, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy được các trường thực hiện thường xuyên, liên tục dưới nhiều hình thức; tuyên truyền qua Fanpage của Đoàn, hội, Đội, qua các cuộc họp. Một số trường ở huyện Phú Tân gửi qua Messenger, Zalo cho học sinh xem với các nội dung: Ma túy là gì, tác hại của ma túy, các biện pháp phòng tránh...

Cán bộ y tế ở Trường THPT Châu Phong (TX. Tân Châu), Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng (huyện Chợ Mới)… tuyên truyền thông qua các nhóm Zalo của công đoàn cơ sở, giáo viên chủ nhiệm để cập nhật thông tin giới thiệu về tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử, shisha… Một số trường tổ chức cho học sinh thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, an toàn giao thông, ma túy, tệ nạn xã hội…

Để kiểm soát, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường, An Giang đã triển khai nhiều giải pháp rất quyết liệt. Ngành GD&ĐT tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang Võ Bình Thư, sở tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt các quy định về xây dựng, công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Các đơn vị và cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với công an cùng cấp tổ chức ký cam kết, hợp đồng trách nhiệm thực hiện công tác phòng chống và kiểm soát ma túy - tội phạm - đảm bảo an ninh chính trị trong trường học; phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, lành mạnh hóa môi trường trong và xung quanh trường học. Tăng cường phòng, chống tội phạm, ma túy, nghiêm cấm sử dụng các chất kích thích, chất gây nghiện... trong trường học. Hầu hết học sinh các trường đều viết cam kết không hút thuốc lá, không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng ma túy…

Trưởng phòng GD&ĐT TP. Long Xuyên Dương Kiếm Anh cho biết, đơn vị triển khai công tác phòng, chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống ma túy; từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, tạo môi trường xã hội lành mạnh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tất cả các trường học tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS. Các trường tổ chức các hoạt động giáo dục trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho cán bộ, giáo viên và gia đình học sinh…

Nhiều trường học khuyến cáo học sinh, phụ huynh tuyệt đối không mua, sử dụng những loại kẹo không rõ nguồn gốc hoặc bày bán trôi nổi. Các trường tăng cường quản lý hoạt động mua bán trước cổng trường, nhất là đối với người bán xe đẩy, hàng rong… 

HỮU HUYNH