An Phú học tập và làm theo gương Bác Hồ

20/05/2021 - 05:16

 - Thời gian qua, Đảng bộ huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên và tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Không chỉ triển khai thực hiện tốt trong hệ thống chính trị; mà còn triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân tạo sức lan tỏa và xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực…

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú Lê Minh Thuận cho biết, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai học tập, sinh hoạt chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào năm 2016; chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

An Phú biểu dương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

Đồng thời, huyện An Phú đã triển khai chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”, nội dung đột phá của huyện “Nêu cao tinh thần trách nhiệm”, “Nói đi đôi với làm”, “Xây dựng tinh thần đoàn kết” cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và xã, thị trấn. Qua đó, triển khai cho tất cả cán bộ, đảng viên của các chi bộ, đảng ủy cơ sở, tỷ lệ đảng viên tham gia các đợt triển khai đạt từ 98% trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ.

Các chi, đảng bộ cơ sở, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở ban hành kế hoạch cụ thể tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai đảm bảo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu gương mẫu thực hiện việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên căn cứ nội dung chủ đề học tập, làm theo, lựa chọn, đăng ký, thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và lấy việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên làm tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm. Tất cả 100% tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên xây dựng bổ sung nội dung việc học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm.

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho biết, về nội dung đột phá, ngoài triển khai thực hiện nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy còn xây dựng thêm nội dung đột phá của huyện là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm”, “Nói đi đôi với làm”, “Xây dựng tinh thần đoàn kết”, với nội dung thực hiện riêng cho từng đối tượng: trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và trong nhân dân. Một số chi, đảng bộ cơ sở ngoài việc lãnh đạo thực hiện nội dung đột phá của tỉnh, huyện còn xác định nội dung đột phá riêng dựa vào tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh việc triển khai quán triệt trong nội bộ hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các lớp học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho nhân dân là người cao tuổi ở 58/58 ấp trên địa bàn huyện; tổ chức Hội thi “Nhân dân tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở 2 cấp (huyện và xã, thị trấn).

Với cách làm hiệu quả, nhiều mô hình hay được triển khai nhân rộng trong toàn xã hội, như: gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thi đua dạy tốt - học tốt, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội - từ thiện xuất hiện ngày càng nhiều và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, như: mua xe chuyển bệnh miễn phí, cất nhà Đại đoàn kết, bỏ ống heo tiết kiệm, nhận giúp đỡ các hộ nghèo, đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học, mua gạo hỗ trợ bếp ăn từ thiện tại các bệnh viện, hiến đất xây dựng nghĩa trang nhân dân, hiến đất xây dựng đường cộ, đường ra cánh đồng, mô hình thắp sáng lộ giao thông nông thôn…

HỮU HUYNH

 

Liên kết hữu ích