An Phú nâng cao hiệu quả công tác dân vận

10/01/2024 - 05:45

 - Năm qua, công tác dân vận trên địa bàn huyện An Phú tiếp tục được đổi mới, triển khai đồng bộ trên tất cả lĩnh vực. Đặc biệt, Ban Dân vận Huyện ủy hướng mạnh về cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Từ đó, tăng cường, củng cố, phát huy sức mạnh gắn bó, đoàn kết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đầu năm, Ban Dân vận Huyện ủy An Phú xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”; ký kết giao ước thi đua với các xã, thị trấn. Kết quả, 128 mô hình đăng ký thực hiện, gồm: 74 mô hình “Dân vận khéo”, 54 mô hình “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao”. Tổng kinh phí trên 52 tỷ đồng, trong đó, vốn Nhà nước trên 24 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp trên 28 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ban Trị sự Phật giáo Trung ương và tỉnh hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà “Nghĩa tình dân vận” (trên 250 triệu đồng); hỗ trợ quà “Tiếp bước đến trường” cho 25 học sinh nghèo (trên 75 triệu đồng); tiếp tục vận động 300 phần quà cho bà con hộ nghèo vui Xuân đón Tết Giáp Thìn năm 2024 (500.000 đồng/phần)…

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện An Phú Nguyễn Văn Thao cho biết: “Ban Dân vận kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp với MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị, địa phương thực hiện công tác dân vận. Chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, huyện An Phú thực hiện đạt 100% mô hình dân vận khéo được đăng ký từ đầu năm, có nhiều công trình trọng điểm góp phần vào sự phát triển chung”.

Khánh thành và bàn giao 20 căn nhà Đại đoàn kết ở xã Phú Hữu

Bên cạnh đó, xác định rõ vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến nhận thức và hành động mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; không ngừng đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Nội dung công tác dân vận thực sự gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể, UBMTTQVN huyện vận động Quỹ Cây mùa xuân được 23.385 phần quà tặng cho hộ nghèo trong dịp Tết (trên 9,4 tỷ đồng); hỗ trợ thăm hỏi tổ chốt biên giới, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, hộ gia đình bị ảnh hưởng dịch bệnh (548 triệu đồng); vận động Quỹ An sinh xã hội (trên 16,7 tỷ đồng); kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đột xuất trường hợp bị thiên tai, hỏa hoạn (trên 53 triệu đồng).

Ngoài ra, toàn huyện vận động xây cất 120 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương tại xã Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Lộc, Vĩnh Trường, Phú Hữu và Nhơn Hội (trên 10,4 tỷ đồng); huy động nguồn lực xã hội hóa 4,2 tỷ đồng để xây dựng cầu Tôn Đức Thắng (thị trấn An Phú). Đặc biệt, tiếp tục thực hiện chủ trương Huyện ủy về xây dựng nhà Đại đoàn kết liền kề, đến nay, toàn huyện có 195 căn nhà tại 7/14 xã, thị trấn, tổng kinh phí thực hiện trên 19 tỷ đồng, giúp người dân “an cư lạc nghiệp”, đưa kinh tế - xã hội địa phương ngày khởi sắc.

Các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả công tác dân vận phù hợp thực tiễn mỗi địa phương, đơn vị. Điển hình, hội nông dân các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi. Kết quả, năm 2023, có 3.114 nông dân được công nhận đạt danh hiệu các cấp. Huyện đoàn cùng cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thông qua Tháng thanh niên, Sinh hoạt hè, chiến dịch Mùa hè tình nguyện và Ngày Chủ nhật xanh, tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng, thu hút hơn 21.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp các đồn biên phòng thực hiện tốt chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Tiếp sức đến trường”; tặng quà, học bổng, trao vốn sinh kế, “Mái ấm biên cương”, khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí... gần 700 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh huyện hỗ trợ 122 hội viên vay từ nguồn vốn nội bộ (610 triệu đồng); 499 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (tổng dư nợ 10,1 tỷ đồng), góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện An Phú Nguyễn Văn Thao thông tin: “Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, kịp thời sơ, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn địa phương để Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận trên tất cả lĩnh vực; phát huy tốt truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự tin tưởng của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước”.

NGHĨA THANH - H. HUYNH