An Phú phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

18/04/2019 - 07:45

 - Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện An Phú lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024) diễn ra trong 2 ngày 17 và 18-4. Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm kỳ 2019-2024.

Lãnh đạo tỉnh và huyện An Phú kiểm tra tiến độ thi công cầu giao thông do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ. Ảnh: H.HUYNH

Trên công trường cầu Đình Phú Hữu những ngày này diễn ra rất khẩn trương. Đây là 1 trong 15 cây cầu bê-tông do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ và được tỉnh chọn An Phú để xây dựng. Theo đó, 15 cây cầu được triển khai ở 8 địa bàn: thị trấn An Phú (1 cây cầu) và các xã: Vĩnh Lộc (3), Phú Hữu (3), Vĩnh Hậu (5), Nhơn Hội (1), Phú Hội (1), Phước Hưng (1). Đây là dự án đầu tư xây dựng cầu nông thôn thuộc chương trình hỗ trợ của Tạp chí Nông thôn Việt Nam, do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ, với tổng trị giá trên 26 tỷ đồng (chưa tính chi phí địa phương vận động thêm). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng cho rằng: “Đây là món quà rất ý nghĩa của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động hỗ trợ cho tỉnh và được chọn triển khai ở An Phú để huyện hoàn thiện hệ thống giao thông. Đây không đơn thuần là việc xây dựng cầu, mà còn thiết thực hưởng ứng việc học tập và làm theo gương Bác Hồ trong việc phát huy khối đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng cầu, đường giao thông; là sự chung sức, chung lòng của Đảng, nhà nước, các nhà tài trợ và nhân dân tham gia đóng góp để có được những công trình ý nghĩa, giúp lưu thông thuận lợi và thúc đẩy nông thôn biên giới phát triển”.

Có thể thấy, vai trò của MTTQ trong việc tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành động lực quan trọng trong việc thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn theo từng năm. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng được chủ động và tăng cường; công tác phối hợp được quan tâm đúng mức thông qua quy chế, kế hoạch và chương trình phối hợp để thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ phát động. Điển hình như: vận động nhân dân làm đường ra cánh đồng, thắp sáng lộ giao thông nông thôn gắn với camera an ninh, thành lập nhiều tổ cất nhà, bếp ăn từ thiện cho hộ nghèo… được nhân dân đồng tình hưởng ứng mang lại kết quả đáng kể.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện An Phú Nguyễn Văn Thao cho biết, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của mặt trận và các tổ chức thành viên phát động, triển khai có bước phát triển toàn diện và sâu rộng, góp phần tạo động lực để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế huyện nhà. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền hơn 70 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ cất mới 1.002 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 98 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ phát triển sản xuất 35 hộ dân; hỗ trợ khám, chữa bệnh 92.903 người; trợ giúp học tập 16.775 học sinh; thăm hỏi, tặng 74.194 phần quà và trợ giúp khó khăn 22.364 người.

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia; động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, phối hợp chính quyền tổ chức thực hiện chính sách hậu phương quân đội, kết nghĩa quân - dân, kịp thời động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới. Ngoài ra, còn phối hợp tích cực với lực lượng vũ trang tổ chức tốt phong trào “quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc”, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân”.

Hưởng ứng các cuộc vận động do mặt trận chủ trì phát động, các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, như: Liên đoàn Lao động có phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. Hội Nông dân triển khai phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi”, phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”. Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hội Cựu chiến binh có phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Huyện đoàn phát động phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Hội Chữ thập đỏ có cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Hội Người cao tuổi triển khai phong trào thi đua “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Hội Khuyến học triển khai phong trào thi đua “Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”… Cùng với đó, MTTQ các cấp tham gia phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Đại hội đại biểu MTTQVN huyện An Phú lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024) xác định mục tiêu: tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến các xã, thị trấn và Ban công tác mặt trận ấp. Tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung hướng về cơ sở để triển khai các phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” nhằm huy động sức mạnh đoàn kết để vượt qua những khó khăn, thách thức.

 

HỮU HUYNH