An Phú tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát

11/03/2025 - 07:25

 - Chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chăm lo an sinh xã hội, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua đó, giúp cải thiện điều kiện sống của gia đình chính sách, hộ nghèo và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo động lực cho người dân vươn lên.

Khởi công xây nhà cho người dân ở xã Phú Hữu

Theo đó, từ nguồn phân bổ của UBMTTQVN tỉnh đối với nguồn hỗ trợ từ cán bộ, công chức và người lao động ngành kiểm sát, Ban Chỉ đạo (BCĐ) triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện An Phú (gọi tắt là BCĐ huyện) đã xét chọn đối tượng để cất 2 căn nhà cho 2 hộ nghèo của xã Phú Hữu, gồm: Hộ ông Trung Văn Có và ông Phan Văn Bô, cùng cư trú tại ấp Phú Hiệp. Mỗi căn nhà được cất theo quy cách ngang 4m, dài 8m, với tổng diện tích 32m2. Trong đó, phần đóng góp của công chức và người lao động ngành kiểm sát tỉnh hỗ trợ mỗi căn 60 triệu đồng.

“Gia đình tôi rất vui mừng khi được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo, đặc biệt là khởi công xây nhà để có chỗ ở ổn định. Gia đình tôi sẽ cố gắng làm ăn để vươn lên trong cuộc sống” - ông Trung Văn Có bày tỏ… Tri ân nghĩa cử cao đẹp của đơn vị tài trợ, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ huyện An Phú Quách Tố Giang nhấn mạnh: “Đây là chương trình lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên phạm vi cả nước, nhằm kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, nghĩa cử cao đẹp trên tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”. Đặc biệt, An Phú là huyện biên giới còn nhiều khó khăn, qua rà soát, có hơn 1.400 căn nhà tạm, nhà dột nát cần phải được xây dựng mới và sửa chữa. Vì thế, huyện rất cần sự chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm, các cấp, ngành và ý chí tự lực, tự cường của từng người dân, từng địa phương trong toàn huyện để An Phú sớm hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch đề ra”…

Theo BCĐ huyện An Phú, trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã triển khai xây mới, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng cho 19 hộ dân trên địa bàn 14/14 xã, thị trấn (14 hộ người có công, 5 hộ nghèo, cận nghèo). Sau Tết Nguyên đán, các xã, thị trấn đã triển khai và hoàn thành thêm 8 căn; đang thi công 29 căn cho hộ nghèo, cận nghèo. Việc xóa những căn nhà tạm bợ sẽ giúp người dân có một mái ấm vững chắc, an toàn và đầy đủ hơn. Đồng thời, chương trình còn phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng, khi mọi người cùng nhau chung tay chăm lo an sinh xã hội để phát triển bền vững.

Qua thống kê từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện An Phú, địa phương có 1.487 hộ cần hỗ trợ về nhà ở, gồm 2 nhóm đối tượng. Thực hiện Công văn 1888/UBND-KGVX, ngày 18/2/2025 của UBND tỉnh, trên cơ sở Quyết định 55/QĐ-BXD, ngày 20/1/2025 của Bộ Xây dựng hướng dẫn tiêu chí nhà tạm, nhà dột nát, BCĐ huyện và UBND huyện đã rà soát, tổng hợp còn 1.446 hộ cần hỗ trợ về nhà ở (giảm 41). Dù còn nhiều khó khăn, nhưng huyện An Phú phấn đấu đến cuối quý II/2025 sẽ tiếp tục hoàn thành toàn bộ số nhà “đủ điều kiện cất mới, sửa chữa” theo tiêu chí tại Quyết định 55/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng là 551 hộ.

Theo Quyết định 55/QĐ-BXD, ngày 20/1/2025 của Bộ Xây dựng: Nhà tạm, nhà dột nát là nhà ở được xây dựng trên đất ở không có tranh chấp. Nhà ở có kết cấu không bền chắc là nhà ở có ít nhất 2 trong 3 kết cấu chính bao gồm: Nền - móng, khung - tường, mái được làm bằng vật liệu không bền chắc, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng… Về diện tích nhà ở, đối với hộ đơn thân thì có diện tích nhỏ hơn 18m2; trường hợp hộ gia đình thì có diện tích nhỏ hơn 30m2 và diện tích bình quân đầu người nhỏ hơn 8m2… Quy định cũng nêu rõ, tùy điều kiện thực tế, các bộ phận nhà ở quy định tại nội dung kết cấu nhà ở có thể làm bằng vật liệu địa phương có chất lượng tương đương do cơ quan chuyên môn của địa phương xác định chủng loại cụ thể, được UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc ủy quyền cho Sở Xây dựng phê duyệt…


HỮU HUYNH