
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 20 giờ ngày 25/11/2025 (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).
Hồi 19 giờ ngày 25/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ vĩ bắc; 120,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây của miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ 20 - 25km/h.
Dự báo đến 19 giờ ngày 26/11, bão di chuyển theo hướng tây tây Bắc, tốc độ từ 20 - 25km/h, đi vào Biển Đông. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,7 độ vĩ bắc; 115,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông bao gồm vùng biển phía đông bắc đặc khu Trường Sa.
Đến 19 giờ ngày 27/11, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ 5 - 10km/h. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ vĩ bắc; 113,8 độ kinh đông, trên khu vực giữa Biển Đông, có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa).
Đến 19 giờ ngày 28/11, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ 5 - 10km/h. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ vĩ bắc; 112,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, tiếp tục có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa).
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng tây, sau chuyển hướng tây tây bắc với cường độ ít thay đổi và suy yếu dần.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao 4 - 6m, biển động rất mạnh.
Cảnh báo trong khoảng ngày 27 đến 28/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7 - 9m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Thời tiết đất liền An Giang mây thay đổi đến nhiều mây. Chiều tối và đêm mai có lúc có mưa vài nơi và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3.
Thời tiết vùng biển An Giang mây thay đổi. Chiều tối có mưa rào vài nơi và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 4 - 5, có lúc giật cấp 6 trong cơn dông. Độ cao sóng từ 0,5 - 1,5m, biển bình thường, có lúc động nhẹ.
THÙY TRANG