Từ một hòn đảo nhìn thấy hành trình hội nhập của đất nước
Có những vùng đất mang trong mình dấu ấn rất rõ của từng giai đoạn phát triển đất nước. Phú Quốc là một trong những nơi như thế. Nhìn vào hành trình đổi thay của đảo ngọc trong hơn 2 thập niên qua, có thể thấy một phần hành trình hội nhập của Việt Nam.
Giữa nắng chiều nhuộm vàng bến cá Hàm Ninh, lão ngư Nguyễn Văn Hai - nhân vật chúng tôi gặp ở bài 3, khẽ nheo đôi mắt khi được hỏi về những công trình hạ tầng đang dần thành hình trên đảo ngọc. Trong ký ức của ông vẫn còn một Phú Quốc gắn với Nhà tù Phú Quốc, với những chuyến tàu đi Rạch Giá phải phụ thuộc vào con nước và thời tiết. Giờ đây, tất cả đã nhường chỗ cho một diện mạo mới sôi động và hiện đại. Hành trình từ một hòn đảo biệt lập trở thành đặc khu kinh tế - dịch vụ năng động không chỉ phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của Phú Quốc mà còn là hình ảnh thu nhỏ cho những thành tựu đổi mới và hội nhập của đất nước suốt nhiều thập niên qua.

Tàu cá của ngư dân vươn khơi tại vùng biển Phú Quốc. Ảnh: PHẠM HIẾU
Năm 2006, Việt Nam lần đầu đăng cai APEC khi vừa bước vào ngưỡng cửa WTO. Năm 2017, Việt Nam tiếp tục tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, khẳng định vị thế một nền kinh tế năng động hàng đầu Đông Nam Á. Đến năm 2027, Việt Nam lần thứ ba đảm nhận vai trò chủ nhà toàn cầu. Mỗi lần đăng cai là một dấu mốc quan trọng, phản ánh vị thế và vai trò ngày càng được nâng cao của Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tại cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Quốc gia APEC 2027 ngày 28/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2027 có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao vị thế, hình ảnh và vai trò quốc tế của Việt Nam. Trong dòng chảy ấy, việc lựa chọn đặc khu Phú Quốc là nơi tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027 mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một địa phương. Đó là sự lựa chọn mang tính chiến lược gắn với định hướng kinh tế biển đảo, chiến lược ngoại giao đa phương và khát vọng mở rộng không gian sinh tồn, không gian phát triển của Việt Nam trong những thập niên tới.
Khi Phú Quốc bước ra thế giới
Trên bản đồ khu vực, Phú Quốc nằm ở trung tâm của vùng biển Tây Nam, vị trí chiến lược để kết nối hàng hải và hàng không thẳng đến các trung tâm kinh tế sầm uất nhất của Đông Nam Á và châu Á. Nhiều năm qua, đảo ngọc trở thành điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế. APEC 2027 chính là chiếc “đòn bẩy” mở ra cơ hội để Phú Quốc được biết đến rộng rãi hơn với vai trò là một địa điểm tổ chức các hoạt động đối ngoại, kinh tế và giao lưu chính trị quốc tế cấp thượng đỉnh.
Những công trình đang được xây dựng khẩn trương hôm nay là sự chuẩn bị chu đáo cho mục tiêu dài hạn ấy. Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, nhà ga hàng không mới, các tuyến giao thông kết nối kỹ thuật số và hệ thống hạ tầng đô thị thông minh sẽ góp phần nâng cao năng lực phục vụ vượt trội của địa phương. Sau hội nghị, những công trình ấy tiếp tục phục vụ đời sống của chính người dân và du khách.
Công tác chuẩn bị cũng đang được Trung ương theo dõi sát sao. Tại cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá việc chuẩn bị đã bước vào giai đoạn then chốt, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành và tỉnh An Giang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, bảo đảm các điều kiện phục vụ Năm APEC 2027. Cuộc họp cũng xác định việc tổ chức thành công APEC 2027 không chỉ góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế mà còn tạo động lực phát triển mới cho Phú Quốc, tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Chị L.T.T.A - Giám đốc điều hành một chuỗi resort cao cấp tại Bãi Khem chia sẻ: “Giờ đây, với việc chuẩn bị đón các nhà lãnh đạo thế giới vào năm 2027 cũng như dòng khách trong cùng sự kiện này, tiêu chuẩn về dịch vụ, an ninh và y tế của toàn đảo đang được nâng cấp lên chuẩn toàn cầu. Doanh nghiệp chúng tôi không chỉ nhìn thấy dòng khách lớn trước mắt mà còn nhìn thấy cơ hội quảng bá thương hiệu Phú Quốc đến 21 nền kinh tế thành viên. APEC sẽ tạo ra một hiệu ứng truyền thông vô giá, đưa đảo ngọc bước thẳng vào phân khúc du lịch hạng sang”.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhiều lần khẳng định việc chuẩn bị cho APEC 2027 gắn với mục tiêu phát triển lâu dài của đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang. Điều đó một lần nữa chứng minh các công trình, dự án và nguồn lực khổng lồ đang được đầu tư hôm nay không phải để “diễn” trong vài ngày ngắn ngủi của một sự kiện quốc tế. Đó chính là bệ đỡ cốt chất cho một vị thế mới của đảo ngọc trong tương lai.
Một Việt Nam tự tin bước ra biển lớn
APEC quy tụ các nền kinh tế tạo ra phần lớn GDP toàn cầu và chiếm gần một nửa thương mại thế giới. Đây là diễn đàn có ý nghĩa đặc biệt đối với chiến lược đối ngoại, định hình luật chơi kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã chuyển dịch mạnh mẽ từ vị thế một quốc gia tham gia đơn thuần sang chủ động đóng góp kiến tạo, đề xuất các sáng kiến mang tầm khu vực và quốc tế. Những dấu ấn đậm nét tại APEC 2006, APEC 2017 và quá trình chuẩn bị thần tốc, bài bản cho APEC 2027 cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, bản lĩnh kiên cường của đất nước trong tiến trình hội nhập.
Tại hội thảo “Nâng cao năng lực truyền thông, chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027” diễn ra mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa của Ủy ban Quốc gia APEC 2027 cho biết, truyền thông của Năm APEC Việt Nam 2027 sẽ tập trung lan tỏa 3 câu chuyện lớn gồm: Câu chuyện về APEC, câu chuyện về Việt Nam và câu chuyện về hợp tác, đối tác, tình hữu nghị trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo Thứ trưởng, APEC 2027 là cơ hội để Việt Nam tiếp tục giới thiệu với thế giới hình ảnh một đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, theo đuổi tăng trưởng chất lượng cao dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
Từ góc nhìn ấy, Phú Quốc không đơn thuần là nơi dựng hội trường đăng cai một hội nghị quốc tế. Phú Quốc đang trở thành biểu tượng cho một giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Một vùng biển đảo từng ở vị trí tiền tiêu xa xôi, nay đang được đặt trang trọng vào trung tâm của một sự kiện đối ngoại có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực và trên thế giới.
Ngày 28/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu công tác chuẩn bị APEC phải bảo đảm mục tiêu “ấn tượng, đúng tầm, an toàn, hiệu quả và tối ưu hóa cơ hội”. Yêu cầu ấy không chỉ dành cho Ban tổ chức hội nghị. Đó còn là thông điệp đanh thép về khát vọng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Một đất nước chủ động hội nhập. Một đất nước biết biến cơ hội thành động lực phát triển nội sinh. Một đất nước tự tin bước ra biển lớn bằng chính nội lực và vị thế chính trị vững vàng của mình.
Đó là thông điệp về niềm tin. Đó là thông điệp về năng lực phát triển. Đó là thông điệp về khát vọng vươn lên của một quốc gia đang hướng mạnh ra biển, hướng mạnh ra thế giới và chủ động tham gia vào những dòng chảy hợp tác lớn nhất của thời đại.
Vĩ thanh: Cửa ngõ hướng ra đại dương
Buổi sáng ở Hàm Ninh, tiếng sóng biển vẫn vỗ về mạn thuyền, những chuyến ghe đầy ắp tôm cá của ngư dân đều đặn trở về sau một đêm dài trên biển. Cuộc sống bình dị, kiên cường ấy đã gắn bó với Phú Quốc qua bao thăng trầm của lịch sử hành chính và thời cuộc. Nhưng từ chính những điều bình dị ấy, một hành trình vĩ đại mang tầm vóc thế kỷ đang được viết tiếp. APEC 2027 rồi sẽ trở thành một cột mốc vàng chói lọi trong biên niên sử của Phú Quốc. Điều còn lại sau dấu mốc ấy không chỉ là những con đường hiện đại, những nhà ga hàng không vượt nhịp mà là một vùng đất tự tin hơn, kết nối đồng bộ hơn và rộng mở hơn với thế giới.
Từ đặc khu Phú Quốc nhìn ra đại dương bao la, người ta thấy thấp thoáng hình ảnh của một Việt Nam thế kỷ XXI: Hòa bình, năng động, trách nhiệm và đầy khát vọng vươn mình. Như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tầm nhìn dài hạn và tối ưu hóa mọi cơ hội, hành trình của đảo ngọc hôm nay chính là hình ảnh thu nhỏ cho hành trình của cả dân tộc. Từ một điểm đảo nơi cuối trời Tây Nam của tỉnh An Giang, Phú Quốc chính thức trở thành cửa ngõ đối ngoại chiến lược của đất nước. Và từ cửa ngõ này, Việt Nam đang tự tin chèo lái con thuyền hướng thẳng ra biển lớn toàn cầu.
|
NHỮNG DẤU MỐC TRÊN HÀNH TRÌNH HỘI NHẬP
- Năm 1998: Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
- Năm 2006: Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức thành công APEC tại Thủ đô Hà Nội.
- Năm 2017: Việt Nam đăng cai APEC lần thứ hai tại TP. Đà Nẵng, để lại dấu ấn sâu đậm về một đô thị biển năng động.
- Năm 2027: Việt Nam đăng cai APEC lần thứ ba tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang - đánh dấu bước ngoặt đưa kinh tế biển đảo thành động lực đối ngoại chiến lược.
- Quy mô diễn đàn: APEC hiện có 21 nền kinh tế thành viên, quy tụ các cường quốc hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản...
- Sức mạnh kinh tế: Các nền kinh tế thành viên APEC hiện chiếm khoảng 61% GDP toàn cầu và gần một nửa kim ngạch thương mại thế giới.
|
VIỆT TIẾN