ASIAD 2023: Ngày thi đấu nhiều tiếc nuối

27/09/2023 - 09:23

Ngày thi đấu 26/9 kết thúc trong sự nuối tiếc khi đánh dấu một ngày đoàn thể thao Việt Nam không có huy chương nào.

VĐV Nguyễn Huy Hoàng trên đường bơi 1.500m tự do nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Ở nội dung 25m súng ngắn cá nhân nữ, xạ thủ giành vé dự Olympic Trịnh Thu Vinh xếp thứ 4 vòng loại sau 3 lượt bắn (292 điểm). Ngoại trừ VĐV Ấn Độ dẫn đầu cũng chỉ có 294 điểm, 4 xạ thủ kế tiếp trong đó có Thu Vinh đều đạt 292 điểm. Sáng 27/9, Thu Vinh sẽ bắn nốt 3 lượt để xác định 8 xạ thủ vào chung kết thi đấu vào buổi chiều cùng ngày.

Trong khi đó ở nội dung 10m súng trường hơi di động hỗn hợp nam, 3 xạ thủ Ngô Hữu Vương, Nguyễn Công Dậu và Nguyễn Tuấn Anh đã không thể mang về huy chương. Người có thành tích tốt nhất là Nguyễn Tuấn Anh xếp hạng 5 chung cuộc, Nguyễn Công Dậu và Ngô Hữu Vương đều không thể lọt vào Top 10, đồng đội Việt Nam chỉ đứng thứ tư với 1.092 điểm.

Ở môn taekwondo, võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết vào tứ kết hạng cân dưới 57 kg nữ sau khi đánh bại Aliza (Campuchia) với tỷ số 2-1. Phạm Đăng Quang (hạng dưới 63 kg) và Vũ Thị Dung (hạng dưới 53 kg) chia tay đại hội khi thua ở trận đầu tiên.

Ở môn Judo, võ sĩ Lê Anh Tài (hạng dưới 90 kg) là vận động viên duy nhất của judo Việt Nam có được 1 trận thắng tại ASIAD 19. Tuy nhiên, khi đối đầu với Aram (UAE) ở vòng 1/8, Anh Tài đã bị hạ bằng đòn ippon.

Ở môn Boxing, Nguyễn Văn Đương đã thắng Gyamjo Lama (Nepal) 4-0 để vào vòng 1/8 boxing hạng 57 kg nam. Ở vòng 1/8, Văn Đương gặp Abdumalik Khalokov (Uzbekistan) ngày 30/9.

Ở nội dung bơi, Huy Hoàng chỉ cán đích thứ 4 ở chung kết 1.500m tự do nam với thành tích 15 phút 04 giây 06, qua đó không thể giành huy chương. Hai kình ngư Việt Nam Nguyễn Quang Thuấn và Trần Hưng Nguyên cũng không có kết quả tốt ở chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nam khi lần lượt xếp áp chót. 

Sau đây là bảng tổng sắp huy chương tính tới 21h30 ngày 26/9:

1. Trung Quốc 81 HC (46V, 24B, 11Đ) 
2. Hàn Quốc  42 HC (12V, 12B, 17Đ) 
3. Nhật Bản  36 HC (6V, 17B, 13Đ) 
4. Uzbekistan 20 HC (5V, 6B, 9Đ) 
5. Hong Kong (Trung Quốc) 15 HC (3V, 4B, 8Đ) 
6. Ấn Độ 12 HC (3V, 3B, 6Đ)   
7. Indonesia  9 HC (3V, 1B, 5Đ)
8. Đài Bắc (Trung Hoa)  8 HC (2V, 3B, 8Đ)
9. Thái Lan 7 HC (2V, 5Đ) 
10. Macau (Trung Quốc) 3 HC (1V, 2Đ)
11. Tajikistan 2 HC (1V, 1Đ)

Với việc sở hữu 1 huy chương bạc, 5 huy chương đồng, Đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương.

Theo TTXVN