
Ngư dân chuẩn bị nhu yếu phẩm, ngư cụ cho chuyến đánh bắt thủy sản xa bờ. Ảnh: THÙY TRANG
Những năm gần đây, số lượng tàu cá của tỉnh có sự gia tăng đáng kể. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến tháng 12/2025, toàn tỉnh có 9.787 tàu cá đã đăng ký, trong đó có 9.134 tàu đủ điều kiện cấp phép khai thác trên biển. Là ngành, nghề truyền thống lâu đời, đánh bắt thủy sản đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của ngành thủy sản An Giang. Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế, hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh đang đối mặt nhiều khó khăn thách thức do tình trạng khai thác quá mức khiến nguồn lợi thủy sản suy giảm, hiệu quả kinh tế của các tàu đánh bắt ngày càng thấp.
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hữu Toàn, đứng trước những khó khăn, thách thức ngư dân đang phải đối mặt, giải pháp trước mắt để tháo gỡ khó khăn, giúp ngư dân an tâm bám biển là vận động bà con khai thác theo tổ đội, hỗ trợ nhau trong sản xuất. Bên cạnh đó, cung ứng nguyên liệu và nhiên liệu tại chỗ, thu gom sản phẩm đánh bắt về cảng cá, bám biển dài ngày, đảm bảo đội tàu có mặt thường xuyên ở vùng biển khơi, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo lực lượng kiểm ngư tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra trên các vùng biển để đảm bảo an ninh, trật tự, tạo điều kiện cho ngư dân bám biển, an tâm sản xuất.
Nhiều ngư dân đi biển lâu năm cho biết, những tàu đánh bắt xa bờ ở vùng khơi thường hoạt động dài ngày trên biển, ít khi đưa tàu trở về bờ bởi chi phí xăng, dầu rất cao, tốn thời gian di chuyển. Phần lớn các tàu chọn giải pháp thuê tàu tải ra khơi để vận chuyển sản phẩm, đồng thời, tiếp thêm nhiên liệu cho tàu. Do đó, việc khai thác theo tổ đội giúp mang lại nhiều lợi ích cho ngư dân có tàu, thuyền đánh bắt xa bờ hoạt động dài ngày trên biển, giúp giảm chi phí, tăng hiệu quả khai thác.
Các thành viên trong tổ đội có tàu dịch vụ hậu cần có thể hỗ trợ nhau vận chuyển sản phẩm vào bờ, vận chuyển nhu yếu phẩm và nhiên liệu từ bờ ra biển cung ứng cho các tàu đang bám biển. Từ đó, giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giảm tổn thất sau thu hoạch, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm khai thác. Điều quan trọng hơn, các thành viên cùng chia sẻ thông tin về ngư trường, thị trường giá cả, hỗ trợ nhau khi gặp thiên tai hay sự cố trên biển.
Tổ đội khai thác hải sản Quyết Thắng, phường Rạch Giá là một trong những tổ đội được thành lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Ông Trương Văn Ngữ - thành viên tổ đội khai thác Quyết Thắng cho biết, năm 2005, để phát huy hiệu quả hoạt động khai thác thủy sản trên biển, tỉnh khuyến khích ngư dân thành lập các mô hình tổ đội khai thác trên biển, nghiệp đoàn nghề cá để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, cùng nhau vươn khơi bám biển. Tổ đội Quyết Thắng được thành lập có 4 chủ tàu, với số lượng tàu, thuyền lên đến gần 70 chiếc, hơn 550 thuyền viên.
Từ khi đi vào hoạt động, tổ đội phát huy hiệu quả, khi các thành viên cùng liên kết hợp tác trong khai thác, sản lượng cá cũng nhiều hơn so với việc mạnh ai nấy làm. Làm nghề biển thường gặp nhiều rủi ro, nếu khi ra khơi gặp sự cố hư hỏng máy móc hay thời tiết xấu, mưa bão thì các tàu cũng có thể hỗ trợ nhau. Bên cạnh đó, các thành viên trong tổ đội thường xuyên nhắc nhở nhau tuân thủ pháp luật, không đưa tàu đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.
Mặc dù thành lập và hoạt động tự phát nhưng mô hình khai thác theo tổ đội đã cho thấy hiệu quả trong việc khai thác thủy sản trên biển, giúp ngư dân tự tin vươn khơi, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các tổ đội khai thác còn là cầu nối giữa ngư dân và cơ quan quản lý nhà nước trong việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống khai thác IUU.
THÙY TRANG