Bạn có biết: Lạc đà khổng lồ từng lang thang khắp Bắc Cực

27/04/2020 - 09:47

Lạc đà khổng lồ từng sống ở môi trường Bắc Cực với âm 45 độ C hàng triệu năm trước.

Lạc đà là loài động vật lớn nhất sống trên sa mạc và các vùng đất khô cằn, nóng bức và thiếu nước uống.

Hình ảnh lạc đà với hai bướu to khủng trên lưng đi lang thang khắp sa mạc đã quen thuộc với nhiều người nhưng chắc chắn hiếm ai hiểu về cuộc sống tại Bắc Cực của loài vật này hàng triệu năm trước.

Phát hiện không chỉ cho thấy phạm vi sống của loài lạc đà mà còn làm nổi bật khả năng thích ứng với các loại môi trường khắc nghiệt của loài động vật này.

Lạc đà có những cục bướu lớn trên lưng thường có tác dụng tạo sự thoải mái cho người điều khiển.

Bên cạnh đó, lượng chất béo lưu trữ trong những cục bướu giúp lạc đà sống sót trong môi trường nhiệt độ đóng băng.

Các nhà khảo cổ học cho biết, hàng triệu năm trước, lạc đà sinh sống trong tuyết, băng giá ở Bắc Cực. Thậm chí, chúng sống nơi bóng tối suốt cả ngày 24 giờ trong nhiều tháng.

Đó là những con lạc đà cổ đại có kích thước lớn hơn 30% so với ngày nay. Ngoài ra, không có nhiều khác biệt giữa hai loại.

Với bàn chân rộng và phẳng, lạc đà có thể đi bộ trên cát và tuyết lạnh. Đôi mắt to sáng đem lại hữu ích khi hoạt động vào ban đêm.

Khoảng 5 triệu năm trước, những con lạc đà Bắc Cực này đã dần xâm nhập vào lục địa Á-Âu và di cư về phía Nam.

Những cá thể khác đi về phía Nam Mỹ và phát triển thành loài Lạc đà Alpaca (hay lạc đà cừu) và Lạc đà không bướu.

Theo HOÀNG DUNG (Infonet)