Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo An Giang tiếp đoàn chuyên gia quốc tế IComos

06/11/2023 - 17:11

 - Chiều 6/11, Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo An Giang đã tiếp đoàn chuyên gia quốc tế IComos (Hội đồng Quốc tế về di tích và di chỉ) thực hiện quy trình tập trung (Upstream process), nhằm đánh giá khả năng di tích và tư vấn xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Quang cảnh buổi làm việc

Đại diện đoàn chuyên gia quốc tế Icomos tặng quà cho Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo An Giang

Tại buổi làm việc, các chuyên gia quốc tế Icomos đã được giới thiệu tổng quan, kết quả nghiên cứu, khai quật khảo cổ học và việc quy hoạch khoanh vùng bảo vệ Khu Di tích khảo cổ  Óc Eo - Ba Thê…

Từ ngày 6-10/11, các chuyên gia quốc tế IComos sẽ thực hiện khảo sát, tham vấn cộng đồng thực hiện quy trình tập trung về bảo vệ, quản lý di sản văn hóa Óc Eo theo tiêu chuẩn di sản thế giới.

Hệ thống di tích sẽ thực hiện khảo sát, gồm: Di tích Lung Lớn, gò Óc Eo, gò Cây Thị, Giồng Cát, Giồng Trôm, chùa Linh Sơn, Linh Sơn Nam, gò Sáu Thuận, Linh Sơn Bắc, gò Út Trạnh, gò Sáu Thàng… Chương trình khảo sát thực hiện giữa các chuyên gia quốc tế Icomos và từng hộ dân đang sinh sống xung quanh di tích.

Sáng cùng ngày, chuyên gia quốc tế IComos đã khảo sát thực địa tại Bảo tàng An Giang.

PHƯƠNG LAN