Báo An Giang thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội

18/01/2023 - 09:26

 - Sáng 18/1, Báo An Giang tổ chức Hội nghị cán bộ - viên chức và người lao động năm 2023.

Thực hiện nhiệm vụ là "Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang", năm 2022, Báo An Giang đã làm tốt vai trò tiên phong, phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xã hội và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Đặc biêt, Báo An Giang đã tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, Báo An Giang đã phát hành 254 kỳ báo, với 1.543.400.000 tờ. Đối với Báo An Giang thường kỳ phát hành 5 kỳ/tuần, số lượng phát hành bình quân 8.000 tờ/kỳ, bảo đảm đúng định hướng, không để sai sót về quan điểm và đường lối. Báo Xuân Nhâm Dần 2022 phát hành, với số lượng 25.800 cuốn (dày 120 trang), đứng trong top đầu hệ thống báo Đảng cả nước về số lượng phát hành báo Xuân. Báo An Giang điện tử thu hút khoảng 30.000 lượt truy cập/ngày. Trong năm, Báo An Giang có 15 lượt phóng viên đạt các giải báo chí Trung ương và địa phương.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, Báo An Giang còn đồng hành với nhân dân, cộng đồng trong các hoạt động xã hội - từ thiện. Thông qua các bài viết trên mặt báo, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên đơn vị đã thực hiện hiệu quả công tác xã hội - từ thiện, kêu gọi giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, hoạt động tiếp bước đến trường cho học sinh nghèo... Trong năm, đã vận động và tiếp nhận trên 700 triệu đồng, chi trên 750 triệu đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Từ những kết quả đạt được, năm 2023, tập thể Báo An Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền sát với diễn biến thời sự và tình hình thực tế địa phương. Đồng thời, phát huy tính xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, phóng viên; thực hiện tốt chức năng định hướng dư luận xã hội; chuyển tải kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục giữ ổn định số lượng phát hành của báo in, phát triển mạnh mẽ báo An Giang điện tử. Hoạt động tuyên truyền đảm bảo tính chính xác, đúng các quan điểm, chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023....

Đặc biệt, Báo An Giang sẽ tăng cường tuyên truyền về công tác chuyển đổi số, việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Phản ánh kịp thời các vấn đề thời sự nóng, kết quả việc xử lý các vụ việc tiêu cực, các tồn tại trong điều hành và quản lý nhà nước, góp phần phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; chủ động phản tuyên truyền với các tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận, làm mất an ninh trật tự...

Ban Biên tập Báo An Giang khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

MỸ LINH - THANH HÙNG