Báo chí đồng hành quảng bá hình ảnh Tri Tôn

30/01/2024 - 15:35

 - Chiều 30/1, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt báo chí đầu năm mới Xuân Giáp Thìn 2024. Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, các sở, ngành tỉnh cùng các nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tham dự.

Các đại biểu dự họp mặt

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang Tân Văn Ngữ trao đổi tại buổi họp mặt

Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám trao đổi với các cơ quan báo chí

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám cho biết, năm 2023, bằng nhiều nỗ lực, huyện thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đã đề ra, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt, 3 chỉ tiêu đạt. Tổng giá trị sản xuất (GO) tăng 9,08% (giá so sánh 2010); thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình ước đạt hơn 56,98 triệu đồng; số hộ nghèo giảm còn 2.164 hộ, tỷ lệ 6,47% (giảm 2,18%), số hộ cận nghèo giảm còn 2.818 hộ, tỷ lệ 8,43% (giảm 2,84%). Huyện thu hút gần 1,1 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch.

Năm 2023, các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, nhà báo trong và ngoài huyện đã đăng tải nhiều tin, bài viết về huyện Tri Tôn. Thông tin trên báo chí đã thể hiện rõ nét hơn vai trò dẫn dắt, chủ động, kịp thời, đạt hiểu quả trong tuyên truyền những vấn đề, sự kiện quan trọng của huyện cũng như tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, các cơ quan báo chí đã kịp thời tuyên truyền đậm nét, có chiều sâu công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, phản ánh rõ nét các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân huyện Tri Tôn.

Năm 2024, huyện Tri Tôn sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, phát huy thế mạnh du lịch của huyện miền núi. Bên cạnh những loại hình, sản phẩm du lịch đặc thù, như: Dù lượn, diều lượn, máy bay mô hình, khinh khí cầu, lễ hội diều nghệ thuật, hội đua bò Bảy Núi, biểu diễn môtô địa hình... Đồng thời dự kiến phối hợp tổ chức giải chạy marathon quy mô lớn, với nhiều cự ly, cung đường để khám phá vùng đất Tri Tôn.

Để góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế, vùng đất, con người huyện Tri Tôn, vai trò tham gia của các cơ quan báo chí rất quan trọng, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám mong muốn báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, là cầu nối tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp Nhân dân, lan toả năng lượng tích cực, tạo đồng thuận và niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng vươn lên để xây dựng góp phần phát triển huyện nhà.

Tại buổi họp mặt, đại diện các cơ quan báo chí phấn khởi trước những thay đổi, sự phát triển của huyện Tri Tôn, đặc biệt là đột phá trong phát triển du lịch, xây dựng văn minh đô thị. Các cơ quan báo chí đề nghị huyện tiếp tục đầu tư, phát huy lợi thế du lịch, nhất là phát triển đa dịch vụ, đáp ứng nhu cầu nghỉ đêm, sử dụng các dịch vụ về đêm và tham gia vào các dịch vụ du lịch mang lợi thế của vùng Bảy Núi… Đồng thời, tận dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi cho vùng dân tộc, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để xây dựng và triển khai quy hoạch, phát huy lợi thế đặc thù của văn hóa dân tộc thiểu số Khmer, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách...

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang Tân Văn Ngữ trân trọng sự quan tâm của lãnh đạo huyện Tri Tôn đối với đội ngũ những người làm báo, mỗi năm đều tổ chức họp mặt, gặp gỡ các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) và mừng Đảng, mừng Xuân. Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang Tân Văn Ngữ đề nghị lãnh đạo huyện Tri Tôn phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng, trong đó có biểu dương, khen thưởng những người làm báo gắn bó và có nhiều đóng góp cho huyện.

NGÔ CHUẨN