Báo chí góp phần kết nối sự phát triển của huyện Tri Tôn

19/06/2022 - 10:45

 - Sáng 19/6, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022). Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang cùng các nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh; đại diện Câu lạc bộ Khinh khí cầu Việt Nam, Liên đoàn Dù lượn thể thao TP. Hồ Chí Minh; các doanh nghiệp trong và ngoài huyện Tri Tôn đã đến dự.

Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang đã đọc thư chúc mừng của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang gửi các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương.

Trao đổi tại buổi họp mặt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm vui mừng thông tin, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, kinh tế - xã hội của huyện Tri Tôn có sự phục hồi và phát triển tốt. Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Tri Tôn thu hút hơn 350.000 lượt khách đến tham quan, du lịch, cao hơn thời điểm trước dịch bệnh.

Huyện Tri Tôn đang thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực lúa gạo (nhà máy gạo Hạnh Phúc), bò sữa (Tập đoàn TH), heo công nghệ cao (Tập đoàn THACO), sắp tới là các dự án đầu tư vào du lịch Soài Chek, Soài So, Tà Pạ… Trong đó, Khu Thể thao, Du lịch Tà Pạ - Soài Chek sẽ là trọng điểm khai thác thể thao hàng không Việt Nam, trở thành nơi biểu diễn dù lượn, diều lượn, máy bay mô hình, khinh khí cầu…; trở thành trung tâm huấn luyện bay miền Tây.

Ông Cao Quang Liêm nhấn mạnh, sự phát triển của huyện Tri Tôn có sự đồng hành, chia sẻ, đóng góp rất lớn của các cơ quan báo chí và phóng viên, nhà báo. Qua đó mong muốn, sự hợp tác, đồng hành giữa huyện và báo chí ngày càng chặt chẽ. Từ đó, truyền tải tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh đẹp, thành tựu phát triển của huyện Tri Tôn đến với công chúng, góp phần hỗ trợ huyện thu hút đầu tư, khách du lịch, vươn lên phát triển…

Đại diện các cơ quan báo chí bày tỏ vui mừng trước thành tựu phát triển, sự đổi thay của huyện Tri Tôn cùng sự năng động, nhiệt tình của lãnh đạo huyện. Đồng thời, tin tưởng huyện Tri Tôn sẽ càng phát triển hơn nữa…

Các đại biểu dự họp mặt

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm trao đổi tại buổi họp mặt

Trao quà cho các đại biểu

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm tặng logo của huyện cho Chủ tịch Câu lạc bộ Khinh khí cầu Việt Nam Lê Bích Phượng

NGÔ CHUẨN – TRUNG HIẾU