Báo Hàn Quốc: ‘Tuyển Việt Nam sẽ đi tiếp ở World Cup 2022’

04/06/2021 - 14:26

Báo chí Hàn Quốc nhận định, tuyển Việt Nam cùng HLV Park Hang Seo sẽ làm nên kỳ tích, lấy vé vào vòng sơ loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á được khởi tranh trở lại vào hôm qua (3-6), với các kết quả UAE đè bẹp Malaysia 4-0, trong khi tuyển Indonesia cầm hòa Thái Lan 2-2.

Việc HLV Shin Tae Yong cùng Indonesia cầm chân Thái Lan mang lại cơ hội cho tuyển Việt Nam

Truyền thông xứ Kim chi chúc mừng HLV Shin Tae Yong có trận ra mắt chính thức tuyển Indonesia thành công, khi buộc Thái Lan mạnh hơn phải chia điểm. Đó cũng là điểm số đầu tiên Indonesia có được ở sân chơi này, sau khi đã bị loại sớm bởi 5 trận thua trước đó.

Giờ đây, người Hàn Quốc chờ đợi ‘trận derby’ giữa 2 nhà cầm quân Park Hang Seo và Shin Tae Yong ở cuộc đấu tuyển Việt Nam với Indonesia vào ngày 7-6 tới.

Từ Yonhap News, Seoul Shimbun đến Sports Seoul đều nhìn nhận, tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn giành vé vào vòng sơ loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Với tình thế hiện tại bảng G, Việt Nam đang đứng nhất bảng, cửa đi tiếp là khá cao. Chỉ cần giữ được vị trí nhất bảng, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ làm nên lịch sử.

Truyền thông xứ Kim chi tin, tuyển Việt Nam dưới sự chỉ huy của thầy Park sẽ làm nên chuyện, lấy vé vào vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á

Ngay cả khi xếp nhì, tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội lấy vé, dù sẽ rất gay cấn do việc CHDCND Triều Tiên rút lui, nên tất cả kết quả liên quan đến đội xếp chót bảng đều bị hủy”, tờ Sports Seoul đánh giá.

Seoul Shimbun phản ánh: “HLV Shin Tae Yong vừa ra mắt thành công với Indonesia bằng trận hòa Thái Lan 2-2, sẽ có ‘trận derby’ với đồng hương Park Hang Seo cùng tuyển Việt Nam.

Việt Nam đang đứng nhất bảng với 11 điểm, đặt mục tiêu lấy vé đi tiếp, trong khi Indonesia đã sớm bị loại.

Nếu Việt Nam thắng Indonesia và UAE bỏ túi 3 điểm trước Thái Lan trong cùng ngày, thầy trò HLV Park Hang Seo tiến gần hơn đến mục tiêu vào vòng sơ lại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Chưa kể, Việt Nam hiện chơi ít hơn 1 trận so với Thái Lan xếp thứ 3 và Malaysia xếp thứ 4 cũng như Indonesia cuối bảng”.

Yonhap News bày tỏ niềm tin thầy trò HLV Park Hang Seo làm nên chuyện: “Nếu Việt Nam bỏ túi 3 điểm trước Indonesia, UAE đánh bại Thái Lan ở trận đấu cùng ngày, thầy trò Park Hang Seo ngày một chạm gần hơn đến chiếc vé vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Yonhap News nhắc nhở, điều quan trọng nhất là tuyển Việt Nam phải nhanh chóng nâng cao thành tích đang có 

Tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử và thầy trò HLV Park Hang Seo một lần nữa sẽ làm nên chuyện cho bóng đá Việt Nam.

Đặc biệt, Việt Nam đang ‘bay’ với mạch bất bại 3 thắng 2 hòa sau 5 trận, ghi được 5 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn với hàng công được biết hiện có phong độ rất tốt”.

Dù vậy, nguồn này cũng nhấn mạnh: “Điều quan trọng là tuyển Việt Nam phải nhanh chóng tiếp tục nâng cao thành tích của mình, sau khi chơi trận cuối cùng từ tháng 11-2019”.

Không chỉ vậy, Yonhap News còn cảnh báo thầy Park hãy cẩn thận, qua việc liệt kê thành tích đối đầu trong quá khứ với HLV Shin Tae Yong ở cấp CLB.

Cụ thể, tính ở K-League, thì HLV Tae Yong lúc dẫn dắt Seongnam Ilhwa (hiện là Seongnam FC) từ 2009 đến 2012 có 10 lần đối đầu thầy Park (Jeonnam Dragons và Sangju Sangmu) thì có đến 8 lần thắng, 1 hòa và chỉ thua 1.

Theo MAI NGUYỄN (Vietnamnet)