-logo-20260915-084355-1.jpg)
Nông dân xã An Biên thu hoạch lúa.
Vừa thu hoạch xong 10 công ruộng trồng lúa Đài Thơm 8, ông Trần Văn Lùn, ngụ xã Châu Thành lo lắng khi giá lúa giảm. Đầu vụ, thương lái đặt cọc giá 6.700 đồng/kg nhưng đến ngày thu hoạch còn 6.000 đồng/kg. “Không bán thì người ta bỏ cọc rồi không biết bán cho ai. Chi phí tăng, ai thuê mướn đất sản xuất nhiều là thua lỗ nặng”, ông Lùn nói.
Lúa ngoài đồng đã ngả màu, ngày thu hoạch cận kề, nhưng nông dân xã An Biên không chỉ thấp thỏm trước năng suất mà còn ngóng thương lái đến mua. Ông Danh Nâu, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Tây Sơn, cho biết: “Thương lái không còn mua nhiều như trước. Hiện cò lúa, thương lái ít mà còn ép giá. Hiện giá lúa khoảng 6.300 đồng/kg, giảm gần 1.000 đồng/kg so đầu vụ. Ruộng nào lúa đẹp thì còn có thương lái mua, chứ những ruộng kém chất lượng thì khó bán”.
Cái khó của người trồng lúa năm nay không chỉ nằm ở giá. Theo ông Lân, bình quân tiền phân thuốc, giống, chi phí phun xịt, máy gặt… hơn 4 triệu đồng/công, chưa kể khoản phát sinh. Trong khi năm nay tình hình lúa bị dịch khuẩn, hạt gầy, hạt lép nhiều dẫn đến năng suất thấp. Với giá khoảng 6.300 đồng/kg, nếu năng suất đạt 700 kg/công thì tiền bán lúa khoảng 4,4 triệu đồng/công, như vậy chắc chắn từ huề đến lỗ vốn.
“Nông dân mong giá lúa tăng để có thu nhập. Một năm chủ yếu có hai vụ lúa, nếu lúa trúng mà mất giá thì cũng khó mà vụ này năng suất lại còn bị ảnh hưởng”, ông Lân nói.
-logo-20260910-092522-2.jpg)
Lúa được nông dân thu hoạch nhưng chưa có thương lái đến thu mua.
Trước thực tế giá lúa giảm, đầu ra bấp bênh, Hội Nông dân xã An Biên tìm hướng kết nối doanh nghiệp để hỗ trợ nông dân tiêu thụ lúa vụ hè thu.
Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã An Biên Lê Văn Liền, hội tranh thủ thông qua Hội Nông dân tỉnh tìm kiếm, kết nối doanh nghiệp có đủ điều kiện, năng lực liên kết, bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Để việc liên kết đi vào thực chất, không thể chờ đến khi lúa chín mới tìm đầu ra mà cần tính toán ngay từ đầu vụ. Người dân cần được định hướng lựa chọn những giống lúa cao sản, chất lượng tốt, phù hợp nhu cầu thị trường; đồng thời tổ chức sản xuất theo hướng an toàn sinh học, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị hạt gạo.
Bên cạnh sự chủ động của nông dân, ông Liền cho rằng vai trò của ngành chức năng và chính quyền địa phương rất quan trọng trong việc kết nối cung - cầu. Nhà nước cần tăng cường quản lý, hỗ trợ hội nông dân và người dân tìm kiếm những doanh nghiệp, đối tác có năng lực, đủ điều kiện tham gia liên kết, bao tiêu sản phẩm.
“Khi người dân thay đổi phương thức sản xuất, doanh nghiệp tham gia từ sớm và có sự đồng hành của ngành chức năng, mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ mới có thể bền vững, hạn chế tình trạng đến kỳ thu hoạch mới lo tìm thương lái, rồi rơi vào thế bị động về giá”, ông Liền nói.
BẢO TRÂN