Công nhân xây kè đá dự án nâng cấp, mở rộng đường Mương Thầy Cai (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường N1). Ảnh: THIỀU PHÚC
Khơi thông những tuyến đường
Đầu tháng 9, trên các tuyến Mương Thầy Cai, Bờ Bắc Kênh Km2, Bờ Nam Kênh Km2..., công trường vẫn rộn ràng. Đất được đào mở rộng mặt đường, nền đường đầm chặt, đá cấp phối lần lượt được rải. Những công trình đang thi công từng bước cải thiện kết nối giữa các khu dân cư, khu vực sản xuất, kinh doanh, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng phường Tân Châu.
Trong năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Tân Châu xác định đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung nguồn lực cho các công trình thiết yếu.
UBND phường đã phê duyệt chủ trương đầu tư 8 dự án thuộc các lĩnh vực giao thông, trường học, đường kết hợp khu dân cư, thoát nước và hạ tầng phục vụ đời sống người dân. 4 dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2026 với tổng vốn 19,775 tỷ đồng. Đến ngày 25/8, phường giải ngân 10,748 tỷ đồng, đạt 54,35% kế hoạch.
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Mương Thầy Cai đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường N1 có kế hoạch vốn 5,855 tỷ đồng, đã giải ngân 3,792 tỷ đồng, đạt 64,76%. Đoạn Mương Thầy Cai từ đường N1 đến cùi trỏ đê được bố trí 4,442 tỷ đồng, đã giải ngân 2,691 tỷ đồng, đạt 60,59%.
Đường Bờ Bắc Kênh Km5 được bố trí 6 tỷ đồng, giải ngân 3,070 tỷ đồng, đạt 51,17%. Công trình đang thi công mở rộng mặt đường, đầm nền, đắp cát, rải vải địa kỹ thuật và thi công móng cấp phối đá dăm.
Đường Bờ Nam Kênh Km2 có kế hoạch vốn 3 tỷ đồng, đã giải ngân 1,195 tỷ đồng, đạt 39,83%. Công trình đang rải đá cấp phối và đóng cừ gia cố sạt lở.
Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Châu cho biết: “Các công trình giao thông được triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng và khơi thông kết nối, tạo điều kiện khai thác tốt hơn các khu vực dân cư, sản xuất, kinh doanh. Đây là nền tảng để phường từng bước tổ chức lại không gian đô thị, mở thêm dư địa phát triển”.
Là chủ một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên địa bàn, ông Hà Văn Trận cho rằng giao thông thuận lợi sẽ giúp giảm thời gian, chi phí di chuyển, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực. Những nơi trước đây còn khó tiếp cận có thêm điều kiện phát triển dân cư, thương mại, dịch vụ. Theo ông Trận, hiệu quả của đầu tư công không chỉ nằm ở nguồn vốn được bố trí mà còn ở việc tháo gỡ những điểm nghẽn về giao thông, giúp các nguồn lực sẵn có được khai thác thuận lợi hơn.
Đẩy nhanh tiến độ thi công
Điểm đáng chú ý trong đầu tư công ở Tân Châu là các công trình được triển khai theo hướng bổ trợ lẫn nhau, từ giao thông đến trường học, thoát nước và hạ tầng dân sinh.
Trong 8 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư có Trường Tiểu học bán trú A Long Thạnh, Trường Tiểu học Long Sơn điểm chính, đường Tôn Đức Thắng nối dài, hai đoạn đường Mương Thầy Cai, đường Km2 kết hợp với dân cư, hệ thống thoát nước khóm Long Thạnh B và đường Bờ Bắc Kênh Km5. Danh mục này cho thấy đầu tư giao thông đang được đặt cùng các công trình thiết yếu, từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ đời sống và sản xuất của người dân.
6 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn phường đạt 1.143,34 tỷ đồng, bằng 53,44% kế hoạch năm. Toàn phường có 129 công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp, 3.104 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, 2 hợp tác xã và 14 tổ hợp tác.
Với số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh khá lớn, nhu cầu lưu thông hàng hóa và kết nối thị trường ngày càng tăng, vì vậy việc nâng cấp các tuyến đường không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn tạo điều kiện để các khu vực sản xuất, kinh doanh phát huy tốt hơn lợi thế sẵn có.
Cùng với đầu tư hạ tầng, Tân Châu đang rà soát nhu cầu chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; khảo sát các khu đất công, đo đạc, cắm mốc để phục vụ quy hoạch, đầu tư và quản lý theo quy định. Đây là cơ sở để địa phương chủ động hơn trong việc chuẩn bị quỹ đất phục vụ phát triển lâu dài.
Để vốn đầu tư công phát huy hiệu quả, HĐND phường xác định đẩy nhanh tiến độ dự án là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Địa phương yêu cầu thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, mặt bằng, hồ sơ đầu tư; tập trung vào các công trình giao thông, trường học, thoát nước, chỉnh trang đô thị và hạ tầng thiết yếu.
UBND phường Tân Châu phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/9 đạt 65,03% kế hoạch vốn; cuối tháng 10 đạt 71,61%; cuối tháng 11 đạt 85%; cuối năm đạt 92,87% và hoàn thành 100% kế hoạch vào ngày 31/1/2027.
Để đạt mục tiêu này, các bộ phận chuyên môn được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, giám sát, nghiệm thu theo từng giai đoạn, thực hiện nguyên tắc có khối lượng đến đâu, làm thủ tục thanh toán đến đó, hạn chế tình trạng dồn hồ sơ vào cuối kỳ.
Theo ông Nguyễn Văn Tâm, đầu tư công là nguồn lực quan trọng để hoàn thiện hạ tầng, cải thiện diện mạo đô thị và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. UBND phường tiếp tục tập trung chỉ đạo, quản lý, triển khai các nguồn vốn đúng tiến độ, đúng quy định, bảo đảm các công trình sau khi hoàn thành phục vụ thiết thực cho đời sống người dân.
MINH HIỂN