Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (25/7) bão số 4 đã đổ bộ vào khu vực phía Tây đảo Luzon (Philippines).
Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.
Dự báo đến 4 giờ ngày 26/7, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/giờ và suy yếu dần; trên vùng biển phía Đông Bắc của đảo Luzon (Philippines) cấp 6, giật cấp 8.
Đến 16 giờ ngày 26/7, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 25-30 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp với cường độ dưới cấp 6.
Ngày hôm nay (25/7), vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 4-6m. Biển động rất mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Sóng lớn, mưa dông trên biển
Hiện nay (25/7), dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Biển Đông nối với cơn bão số 4 lúc 1 giờ có vị trí ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12; di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 10km/giờ.
Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; trạm Huyền Trân có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.
Khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7- 8. Biển động. Sóng cao 2-3,5m.
Vùng biển từ Đồng Tháp đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2-3m.
Ngoài ra, ngày và đêm 25/7, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
Ngày và đêm 26/7, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Nam đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3,5m, biển động.
Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2, riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Lai Châu, Lào Cai và Nghệ An
Trong 6 giờ qua (từ 22 giờ ngày 24/7 đến 4 giờ ngày 25/7), khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nậm Manh 114,2mm, Nậm Hàng 106mm (Lai Châu), Phìn Ngan 95,8mm, Bản Liền 64,4mm, Yên Thế 51,4mm (Lào Cai), Tương Dương 21,6mm (Nghệ An)...
Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: các tỉnh Lai Châu và Lào Cai từ 20-50mm, có nơi trên 100mm; Nghệ An từ 10-20mm, có nơi trên 50mm.
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên.
Tại Lai Châu, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các xã/phường: Nậm Hàng; Lê Lợi, Mường Khoa, Mường Than, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Tân Uyên; Bum Nưa, Bum Tở, Hồng Thu, Hua Bum, Khoen On, Mường Kim, Mường Mô, Nậm Cuổi, Nậm Mạ, Nậm Tăm, Pu Sam Cáp, Sìn Hồ, Tả Lèng, Tà Tổng, Than Uyên, Tủa Sín Chải.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Thông Thụ (Nghệ An) giúp người dân địa phương khắc phục hậu quả sau lũ. (Ảnh: TTXVN phát)
Tại Nghệ An, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các xã/phường: Bắc Lý, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Mường Lống, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nhôn Mai; Anh Sơn, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Tiến, Chiêu Lưu, Con Cuông, Hùng Chân, Lượng Minh, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Quàng, Nga My, Nhân Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Tam Quang, Tam Thái, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Vĩnh Tường, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.
Thời tiết cụ thể các khu vực
Khu vực Hà Nội có nhiều mây, xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.
Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây. Phía Bắc (gồm Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.
Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Đông, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh có mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.