Bão Yutu giật trên cấp 17 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam

29/10/2018 - 08:00

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 29/10, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết se lạnh về đêm và sáng sớm, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất không quá 30 độ C, Nam Bộ nắng nóng. Các khu vực còn lại trên cả nước rải rác có mưa rào và dông.

Vị trí và đường đi của bão. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

\Về diễn biến bão Yutu: tính đến 1 giờ ngày 29-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 126,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 480km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km-giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 1 giờ ngày 30-10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km-giờ), giật cấp 17. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 1 giờ ngày 31-10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (120-150km-giờ), giật cấp 16.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Đến 1 giờ ngày 1-11, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km-giờ), giật cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai trên khu vực Đông Bắc Biển Đông: cấp 3.

Dự báo chi tiết các vùng ngày 29-10: phía Tây Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 50-89%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Theo VIETNAM+