Bắt đối tượng bị truy nã sau khi chém người vô cớ

24/09/2023 - 11:55

 - Sáng 24/9, Công an TP. Long Xuyên cho biết, đã bắt giữ Võ Hữu Nghĩa (sinh năm 1985, ngụ TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)- đối tượng bị truy nã sau khi vô cớ chém người, rồi bỏ trốn.

Đồi tượng Võ Hữu Nghĩa

Theo điều tra ban đầu, ông Trần Sên (sinh năm 1967, ngụ tỉnh Sóc Trăng)- công nhân thi công công trình trên địa bàn khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên).

 Do nhà xa, nên ban đêm ông Sên mắc võng nằm ngủ trước hiên nhà chị Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1993, ngụ tại địa phương). Khoảng 3 giờ, ngày 11/9/2022, trong lúc ông Sên đang ngủ thì bị Nghĩa (chồng Mai) vô cớ dùng dao chém nhiều nhát vào người gây thương tích 17%, rồi bỏ đi. Vụ việc được trình báo Công an phường Mỹ Phước ngay sau đó.

Sau thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt Nghĩa để tạm giam về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Võ Hữu Nghĩa khai nhận tại Cơ quan Công an

Tuy nhiên, gây án xong, Nghĩa bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 7/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên đã ra quyết định truy nã đối với Nghĩa. Sau thời gian lẩn trốn, đến ngày 18/9, Nghĩa bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ tại tỉnh Đồng Tháp, sau đó đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên xử lý theo thẩm quyền. Được biết, Nghĩa từng có 1 tiền án 10 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

K.H