Bắt đối tượng chém 2 người bị thương theo quyết định truy nã

14/12/2023 - 08:57

 - Ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, chỉ sau 1 ngày bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”, Võ Văn Phúc (sinh năm 1987, trú tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành), đã bị các trinh sát bắt giữ và di lý từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương.

Di lý Võ Văn Phúc từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương

Theo kết quả điều tra, khoảng 20 giờ, ngày  5/3/2023, sau khi nhậu say, Phúc đi đến nhà bà Lê Thị Phượng tìm bạn. Trong lúc đang đứng nói chuyện với bạn, Lê Văn Rin từ trong nhà bà Phượng đi đến, dùng tay bóp cổ Phúc.

Tức giận việc bị Rin vô cớ bóp cổ, Phúc chạy vào nhà người thân lấy cây dao quéo chạy ra chém trúng cổ tay trái Rin, gây thương tích 13%. Lúc này, Trần Thành Hoàng chạy đến can ngăn cũng bị Phúc dùng dao chém trúng tay gây thương tích 3%.

Trong thời gian bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra, Phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 11/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành ra quyết định truy nã Phúc về tội “Cố ý gây thương tích”.

 Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 12/12, các trinh sát Công an huyện Châu Thành đã xác định và bắt giữ Phúc, khi y đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn phường Phước Long B, TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh).

Tin, ảnh: TIẾN TẦM