Bắt giữ gần 33kg cần sa, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia được khen thưởng đột xuất

05/12/2021 - 10:46

 - Ngày 4-12, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã đến động viên, khen thưởng đột xuất tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (Bộ đội Biên phòng An Giang) vì có thành tích xuất sắc, bắt giữ vụ vận chuyển cần sa số lượng lớn qua biên giới.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm trao thưởng đột xuất cho Đồn Biên phòng Vĩnh Gia

Trước đó,  lúc 3 giờ 20 phút, ngày 26-11-2021, tổ công tác của Chốt Quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 4 (thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Gia) tổ chức mật phục tại khu vực mốc dấu 282/1-1 (thuộc ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia). Đến khoảng 4 giờ 10 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện 4 đối tượng đang vác bao hàng từ hướng Campuchia về Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn, nên đã yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, 4 đối tượng bỏ lại bao hàng, lợi dụng đêm tối chạy sang Campuchia. Qua kiểm tra 3 bao hàng, tổ công tác phát hiện bên trong có 5 túi ny-lông màu đen, bên trong chứa thân, cành, lá, hoa, quả thảo mộc với trọng lượng 32,86kg (qua giám định là cần sa khô). Đồn Biên phòng Vĩnh Gia lập biên bản tạm giữ tang vật, thông báo cho Công an huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn phối hợp hoàn chỉnh thủ tục, xử lý theo quy định.

Kể từ đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư đến nay, có 4 vụ vận chuyển cần sa qua biên giới huyện Tri Tôn bị phát hiện, xử lý.

Ông Cao Quang Liêm biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đã bảo vệ vững chắc tuyến biên giới Tri Tôn tiếp giáp Campuchia. Đồng thời, mong muốn cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, biên phòng phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, phòng, chống dịch bệnh; quyết tâm không để xâm nhập biên trái phép, vận chuyển, mua bán ma túy, buôn lậu  qua biên giới…

NGÔ CHUẨN