Bắt nhanh nhóm thanh, thiếu niên cướp tài sản ở khu đô thị Golden City

08/09/2022 - 13:10

 - Chiều 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đang thụ lý điều tra vụ cướp giật tài sản ở khu đô thị Golden City, liên quan 7 thanh, thiếu niên.

7 thanh, thiếu niên bị bắt giữ tại Công an phường Mỹ Hòa

2 điện thoại và 400.000 đồng được thu hồi

7 thanh, thiếu niên bị bắt giữ, gồm: Lê Văn Chén (sinh năm 1982); Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 2007); Thái Khang (sinh năm 2005); Trần Quốc Kiệt (sinh năm 2003), cùng tạm trú khóm Tây Khánh 8 và Lê Trung Tín (sinh năm 2006, tạm trú Tây Khánh 3, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên); Nguyễn Khắc Tuấn (sinh năm 2008); Hà Trung Quí (sinh năm 2006), cùng ngụ phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên); Huỳnh Minh Triết (sinh năm 2007, ngụ khóm Đông An, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 15 phút, ngày 7/9, Lê Minh Trí (sinh năm 1990, ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đến Công an phường Mỹ Hòa trình báo, trước đó khoảng 15 phút điều khiển môtô biển số 65D1-283.92 đến khu đô thị Golden City, thuộc khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, thì bị một nhóm thanh, thiếu niên khoảng 7 đối tượng cướp 2 điện thoại di động Oppo Pro7, 1 điện thoại Iphone 6 Plus, 1 cái bóp, bên trong có 7,3 triệu đồng tiền mặt, 1 chiếc nhẫn bằng bạc. Sau khi cướp tài sản của nạn nhân, nhóm thanh, thiếu niên ném trả lại bóp, rồi nhanh chân bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an phường Mỹ Hòa đã kết hợp Tổ Đặc nhiệm Công an TP. Long Xuyên tiến hành truy xét, điều tra đối tượng gây án. Đến khoảng 0 giờ, ngày 8/9, Tổ Đặc nhiệm Công an TP. Long Xuyên đã phát hiện, tạm giữ 1 nhóm 7 đối tượng đang nhậu tại đường số 1, khóm Tây Khánh 8, nên yêu cầu công an địa phương đưa bị hại đến nhận diện đối tượng.

Ban đầu, nhóm thanh, thiếu niên này không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra Công an TP. Long Xuyên đã buộc các tên cướp “nhí” thừa nhận hành vi cướp tài sản của anh Trí.

K.H