Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025)

23/07/2020 - 18:29

 - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới, chiều 23-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang lần XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) đã bế mạc.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang nhiệm kỳ mới

Biểu quyết các nội dung theo chương trình đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, lãnh đạo các ban Đảng tỉnh, nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ, cùng 110 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 493 đảng viên đến từ 6 Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tham dự đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 13 đồng chí. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí; đại tá Lê Minh Quang được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đại tá Nguyễn Văn Lèo được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy. Đồng thời, bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và bầu đoàn đại biểu gồm 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đại hội nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, trong đó xác định rõ 3 nhiệm vụ đột phá: nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo; tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Các nhóm chỉ tiêu chủ yếu được đề ra trong nhiệm kỳ mới, gồm: 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tổ chức, biên chế đúng quy định; sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 98%, xếp đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 80% trở lên; tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; hàng năm hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng; các nội dung kiểm tra 100% đạt yêu cầu. Trong nhiệm kỳ, cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức diễn tập các nội dung quy định ít nhất 1 lần. 100% trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được xây dựng và sửa chữa; cơ sở doanh trại được sử dụng nước sạch đạt 100%...

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khẳng định: “Thành công của đại hội là nguồn sức mạnh to lớn thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao của toàn Đảng bộ, nhưng mới chỉ là bước đầu. Trong những năm tới có nhiều thuận lợi, đồng thời có không ít khó khăn, thách thức, nhiệm vụ rất nặng nề, yêu cầu đặt ra ngày càng cao. Sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII sẽ hoàn chỉnh Nghị quyết của đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 -2025, tổ chức học tập quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang địa phương tỉnh. Xây dựng các quy chế làm việc của Đảng ủy và cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, giải pháp vào trong nghị quyết thường kỳ hàng năm, đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện đem lại kết quả thiết thực”.

GIA KHÁNH