Bế mạc Trại thực tế sáng tác ca khúc về An Giang

23/09/2022 - 20:06

 - Chiều 23/9, Trại thực tế sáng tác ca khúc về An Giang đã tiến hành bế mạc, sau 4 ngày thực tế.

Các đại biểu và nhạc sĩ tham dự bế mạc trại thực tế sáng tác ca khúc về An Giang

Các nhạc sĩ và Ban Tổ chức Trại thực tế sáng tác ca khúc về An Giang chụp ảnh lưu niệm

Trại thực tế sáng tác ca khúc về An Giang được tổ chức từ ngày 20 đến 23/9, với sự tham gia của 30 nhạc sĩ trong và ngoài tỉnh. Tham gia trại sáng tác, các nhạc sĩ đã được trải nghiệm thực tế tại các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh An Giang, như: Khu di tích Óc Eo, đồi Tức Dụp, rừng tràm Trà Sư, núi Cấm, Mỹ Hòa Hưng, miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, làng Chăm... để tìm hiểu về vùng đất và con người An Giang, tạo cảm hứng và cảm xúc sáng tác.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang Thái Thúy Xuân  mong rằng, với những nét đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, cùng những thành tựu đầy tự hào của Đảng bộ và nhân dân An Giang sẽ được các nhạc sĩ ghi nhận và phát triển thành những tác phẩm âm nhạc có chất lượng, tạo sự lan tỏa rộng rãi, sâu sắc hình ảnh, giá trị đặc sắc của vùng đất con người An Giang, nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 – 2022).

TRUNG HIẾU