Bên trong nhà máy mỗi tuần "tung" khoảng 190 triệu con muỗi ra môi trường

13/10/2025 - 10:00

Nhằm đối phó với sự lây lan của bệnh sốt xuất huyết, Brazil vừa khánh thành nhà máy nuôi muỗi lớn nhất thế giới. Trung bình mỗi tuần nhà máy này sẽ cho khoảng 190 triệu con muỗi ra ngoài.

Nhà máy này tọa lạc tại thành phố Campinas thuộc bang Sao Paulo (Brazil) với diện tích khoảng 1.300m2. Bên trong, các nhân viên làm việc không ngừng nhằm bảo đảm gần 200 triệu con muỗi được nuôi đến giai đoạn trưởng thành trước khi được thả ra ngoài tự nhiên để sinh sản.

Nghe có vẻ như một cơn ác mộng, nhưng trên thực tế đây là phương pháp được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus sốt xuất huyết Dengue.

 Nhà máy sản xuất muỗi lớn nhất thế giới ở Brazil (Ảnh: News).

Được biết, trong quá trình nuôi dưỡng và lớn lên tại nhà máy, các chuyên gia sẽ cho loài muỗi vằn Aedes aegypti được nhiễm vi khuẩn Wolbachia. Đây vốn là loại vi khuẩn khiến virus Dengue không thể phát triển trong cơ thể con muỗi.

Từ cơ chế này giúp ngăn chặn khả năng truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue sang người. Khi muỗi sinh sản, vi khuẩn này cũng được truyền sang thế hệ con, qua đó giúp duy trì hiệu quả lâu dài.

Quá trình sản xuất muỗi tại nhà máy Campinas bắt đầu với hàng nghìn khay nước được giữ ở nhiệt độ ổn định để ấu trùng phát triển. Khi hóa thành muỗi trưởng thành, chúng được chuyển sang lồng nuôi riêng. Đây là nơi chúng được cung cấp thức ăn yêu thích.

Nhà máy thả khoảng 190 triệu con muỗi ra ngoài môi trường mỗi tuần (Ảnh: News).

Trước đó tại Trung Quốc cũng ghi nhận nhà máy muỗi có quy mô lớn nằm tại thành phố Quảng Châu. Nhà máy cũng có cơ chế hoạt động tương tự, sản xuất hàng triệu con muỗi mỗi tuần để thả ra môi trường bên ngoài. Chúng là những con muỗi có tác dụng can thiệp vào vòng đời của muỗi cái sống hoang dã.

Tại đây, máu cừu và nước đường được dùng để mô phỏng gần giống máu và da người nhằm cung cấp nguồn thức ăn cho chúng. Muỗi cái trong điều kiện nuôi dưỡng có thể đẻ 50.000 trứng trong 3 ngày, đáp ứng nhu cần sản xuất hàng triệu con muỗi mỗi tuần.

Tương tự, những con muỗi này khi thả ra ngoài môi trường không gây nguy hiểm cho con người. Chúng được biến đổi để chứa vi khuẩn Wolbachia - một loại ký sinh trùng khiến muỗi cái trở nên vô sinh khi giao phối.

Loại ký sinh trùng này ngăn cản trứng muỗi phát triển thành ấu trùng, giảm số lượng muỗi hoang dã trong tự nhiên, từ đó hạn chế nguy cơ lây lan bệnh tật.

Các chuyên gia cho rằng, với khả năng thay đổi môi trường sống của muỗi bằng cách ngăn chúng sinh sản, công nghệ mới mang lại hy vọng cho việc kiểm soát dịch bệnh bền vững, thay vì dùng hóa chất hay các biện pháp tiêu diệt muỗi hàng loạt. Nếu công nghệ này được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới có thể giảm bớt dịch bệnh truyền nhiễm từ muỗi gây tử vong tỷ lệ cao trên thế giới.

Theo Dân Trí