Bệnh nhân N.V.P (56 tuổi, ngụ xã Vĩnh An, tỉnh An Giang) nhập viện trong tình trạng đau ngực trái từng cơn dữ dội, khó thở khi gắng sức. Mặc dù đã tuân thủ điều trị nội khoa nhưng tình trạng không thuyên giảm.
Qua quá trình thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu, phát hiện bệnh nhân mắc bệnh lý rất nặng: Tổn thương cả 3 nhánh động mạch vành kèm suy tim, tình trạng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp phẫu thuật kịp thời.

Ê kíp phẫu thuật bắc cầu động mạch vành trên tim đang đập tại Bệnh viện Tim mạch An Giang.
Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Tim mạch An Giang cùng các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy đã hội chẩn và quyết định thực hiện phương pháp tối ưu nhất là phẫu thuật bắc cầu động mạch vành không sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (Off-Pump CABG).
Khác với mổ tim kinh điển (phải làm ngưng tim), kỹ thuật Off-Pump được thực hiện khi tim vẫn đang đập. Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi ê kíp phẫu thuật và hồi sức phải có tay nghề cao, thao tác chính xác tuyệt đối để nối các mạch máu nhân tạo (LIMA-LAD, AO-RAMUS-LCx-PDA) nhằm tái tưới máu cho tim.
Chỉ sau 24 giờ hậu phẫu, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, được rút nội khí quản và tự thở tốt; các chỉ số sinh hiệu ổn định, vết mổ khô và chức năng tim hồi phục tích cực. Sau 7 ngày điều trị, ông P đã xuất viện sáng 3/12.
HẠNH CHÂU