Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

26/07/2021 - 14:18

 - Sáng 26-7, nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2021), Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu và Lương Thị Chính ở huyện Chợ Mới.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Chính

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dâng hương đền thờ đồng chí Ung Văn Khiêm

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của 2 mẹ Việt Nam Anh hùng. Qua đó, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát các gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt khó, chung sức, đồng lòng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Qua đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, tích cực thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đối với các gia đình chính sách, người có công; kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình ổn định cuộc sống.

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc các mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách dồi giàu sức khỏe, “Sống vui, sống khỏe”, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang và đoàn công tác của tỉnh đã đến dâng hương đền thờ đồng chí Ung Văn Khiêm - người con ưu tú của quê hương An Giang, tại xã Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới).

TRUNG HIẾU