
Quang cảnh buổi làm việc.
Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.
Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản trị
Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng ủy đặc khu Phú Quốc đạt được trong 9 tháng năm 2026; đồng thời kỳ vọng trong 3 tháng cuối năm, địa phương tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là những nhiệm vụ liên quan đến đầu tư, phát triển hạ tầng.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tạo điểm tựa quan trọng cho sự phát triển của tỉnh An Giang trong thời gian tới. Đặc biệt, công tác chuẩn bị cho APEC 2027 được tập trung triển khai, nhiều công trình, dự án hạ tầng được đầu tư, một số công trình vượt tiến độ, các hạng mục sớm hoàn thành, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa và động lực mới cho tăng trưởng.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng ủy đặc khu Phú Quốc đạt được trong 9 tháng năm 2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc với Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng lưu ý, trong thời gian tới, đặc khu Phú Quốc không được chủ quan, phải tập trung cao độ triển khai các dự án phục vụ APEC 2027, bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết với Trung ương và các cấp có thẩm quyền; đồng thời phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.
Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy đặc khu Phú Quốc tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị và của tỉnh; đồng thời bám sát các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về định hướng, kỳ vọng và yêu cầu phát triển Phú Quốc.
Bên cạnh đó, đặc khu Phú Quốc cần tập trung hoàn thiện, nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn; bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.
Xây dựng đội ngũ cán bộ Phú Quốc đáp ứng yêu cầu quản trị một đô thị biển đảo quốc tế và đặc khu có tốc độ phát triển nhanh, bền vững. Tiến hành đánh giá thực chất đội ngũ theo vị trí việc làm và kết quả đầu ra, nhất là cán bộ phụ trách quy hoạch, đất đai, xây dựng, kiến trúc, môi trường, đầu tư, tài chính, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi số, du lịch và đối ngoại…, bố trí đúng người, đúng việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo cần phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội; tăng cường dân vận chính quyền, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội.
Về phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục rà soát kịch bản tăng trưởng quý IV và cả năm 2026, xác định cụ thể động lực, dư địa và trách nhiệm của từng ngành, từng đơn vị.
Về các công trình, dự án và nhiệm vụ phục vụ APEC 2027, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, hàng đầu, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… cần phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các sở, ngành, đặc khu phối hợp chặt chẽ và đồng hành với nhà đầu tư…

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang Lê Việt Bắc phát biểu tại buổi làm việc.
Kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực
Theo Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, trong quý III/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Phú Quốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị; kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập các đảng bộ trường học, kiện toàn tổ chức đảng, công tác cán bộ, phát triển đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa phát biểu tại buổi làm việc.
Kinh tế của đặc khu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Nhiều chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch năm. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2026 đạt 39.166,35 tỷ đồng, đạt 97,39% chỉ tiêu nghị quyết và đạt 75,88% kế hoạch năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 60.566,036 tỷ đồng, đạt 100,94% kế hoạch năm; giải ngân vốn đầu tư công đạt 69,72% kế hoạch, khối lượng giải phóng mặt bằng đạt 75,55% tiến độ. Khách du lịch đạt 8,573 triệu lượt, đạt 86,41% kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế đạt 96,15% kế hoạch.
Công tác thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển du lịch, thương mại, cải cách hành chính và chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Nguyễn Lê Quốc Toàn phát biểu tại buổi làm việc.
Việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 được thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, vận động nhân dân được tăng cường, bước đầu tạo sự đồng thuận trong triển khai các dự án trọng điểm.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực.
Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới, phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, trật tự đô thị, quản lý bảo vệ rừng, chống khai thác IUU được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đặc khu.
TÂY HỒ