Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang kiểm tra tình hình sạt lở và làm việc với lãnh đạo huyện Chợ Mới về tình hình phát triển kinh tế- xã hội

03/06/2021 - 18:13

 - Chiều 3-6, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã kiểm tra thực tế các khu vực sạt lở và làm việc với lãnh đạo huyện Chợ Mới về tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2021.

Khảo sát thực tế khu vực sạt lở 2 xã Long Kiến, Long Điền B và trên tuyến Tỉnh lộ 946-  nơi Chủ tịch UBND tỉnh ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ rạch Ông Chưởng (đoạn Km21+934-km21+974), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống cư dân khu vực sạt lở. Đồng thời, động viên và trao 20 triệu đồng (từ quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh An Giang) hỗ trợ gia đình ông Võ Minh Tâm có nhà bị sạt lở ở ấp Long Định.

Làm việc với lãnh đạo huyện Chợ Mới về công tác ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đánh giá cao sự chỉ đạo khẩn cấp,  kịp thời, phù hợp với tình hình lụt bão, sạt lở chính quyền địa phương. Qua đó, đề nghị các ngành chức năng tỉnh và huyện khẩn trương có phương án gia cố, khắc phục các điểm sạt lở để không ách tắc giao thông, ảnh hưởng sản xuất và cuộc sống của người dân, giao thông. Đồng thời, có kế hoạch, biện pháp lâu dài hỗ trợ di dời các hộ dân đến nơi ở an toàn...

Về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Chợ Mới có nhiều thuận lợi để phát triển, tuy nhiên còn nhiều hạn chế, vướng mắc, trong đó tình hình biến đổi khí hậu đã gây ảnh hưởng rất lớn, điểm nghẽn để phát triển, cần nhiều giải pháp để khắc phục. Do đó, các ngành chức năng tỉnh cần hỗ trợ huyện tháo gỡ khó khăn, kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở,  thiên tai... Đối với Đảng bộ huyện, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo đưa địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị…

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang kiểm tra khảo sát một số đoạn sạt lở tại xã Long Điền B...

... Ân cần thăm hỏi tình hình đời sống người dân khu vực sạt lở xã Long Kiến

.. Trao tiền hỗ trợ gia đình ông Võ Minh Tâm (ấp Long Định, xã Long Kiến) có nhà bị sạt lở

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tình hình sạt lở trên địa bàn

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo huyện Chợ Mới

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU