Biến tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành sức mạnh để phát triển đất nước

25/07/2024 - 08:28

Những ngày này, triệu con tim cả nước cùng chung một nỗi tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ở nhiều địa phương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đang biến đau thương thành hành động, tạo sức mạnh để phát triển quê hương, đất nước như mong mỏi lúc sinh thời của Tổng Bí thư.

Chú thích ảnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đánh cồng với đồng bào dân tộc Mường trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư xóm Cầu, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (ngày 13/11/2011). Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội

Vào tháng 11/2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên thăm và làm việc tại xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Tổng Bí thư quan tâm việc thực hiện chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương cũng như đề xuất, kiến nghị để nhanh chóng phát triển kinh tế - xã hội, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự quan tâm ân cần của vị lãnh đạo đứng đầu Đảng, Nhà nước mãi là nguồn động viên, khích lệ tinh thần với nhân dân xã Toàn Sơn (Đà Bắc) cũng như đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh.

Bí thư Đảng ủy xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc Đặng Thái Sơn hồi tưởng: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất giản dị, lời nói nhẹ nhàng, bắt tay với cán bộ, nhân dân trong xã. Khi trao đổi công việc, bác hỏi những câu hỏi dễ hiểu để người dân dễ trả lời. Đặc biệt, bác luôn quan tâm thăm hỏi đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân vùng sâu, vùng xa, khó khăn, đồng bào dân tộc miền núi. Vào lúc đó, Hòa Bình đang thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nên bác căn dặn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Toàn Sơn phải cố gắng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chương trình". Từ lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ, chính quyền xã Toàn Sơn hăng hái thi đua sớm hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Đến năm 2020, xã Toàn Sơn đã về đích nông thôn mới và đang phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Tháng 12/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm xã Phong Phú, huyện Tân Lạc. Từ đó đến nay, những lời căn dặn của Tổng Bí thư được cán bộ, đảng viên, nhân dân nơi đây nỗ lực thực hiện. Chính quyền xã đang phấn đấu để được công nhận là đô thị loại 5, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nâng cao mô hình thành lập các hợp tác xã để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.

Đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng "Hưng" và "Yên"

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 5 lần về thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Với Hưng Yên, sự quan tâm của Tổng Bí thư luôn là kim chỉ nam để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đoàn kết, đồng lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước cùng chung sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng nơi đây ngày càng "Hưng" và "Yên".

Ngồi xem lại từng bức ảnh được vinh dự chụp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây 6 năm trước, cô Đỗ Thị Phấn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hưng Yên xúc động, nhớ về người lãnh đạo giản dị, đôn hậu mà ân cần, ấm áp. Cô nhớ lại: Ngày mùng 4 Tết Mậu Tuất năm 2018, tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, cô cùng học trò tham gia Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Mậu Tuất 2018. Khi vừa bước xuống xe, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến tới chỗ cô trò đang đứng, bắt tay nồng ấm với nụ cười hiền từ, thân thiện.

Với 92 năm tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trương Thị Tám (xã Đông Kết, huyện Khoái Châu) vẫn nhớ như in sự ân cần, gần gũi và lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1941-2021), 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1/1/1997-1/1/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ngày 19/12/2021.

Bà rất xúc động và vinh dự khi được gặp mặt, trò chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà kể: "Bác rất tình cảm, gần gũi như người thân trong gia đình, ân cần căn dặn chúng tôi luôn giữ gìn sức khỏe, phát huy vai trò tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Đặc biệt, trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành tặng cho Hưng Yên câu thơ "Chúc Hưng Yên tiến thật xa/ Hưng Yên như thế mới là Hưng Yên", chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên ngày càng phát triển, tiến bộ và đạt được nhiều thành công mới to lớn hơn nữa; quê hương ngày càng "Hưng" và ngày càng "Yên" hơn nữa! Lời căn dặn đầy tình cảm của Tổng Bí thư đã trở thành nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới.

Những năm qua, Hưng Yên đã không ngừng nỗ lực và bứt phá trên mọi lĩnh vực. Là tỉnh nhỏ thứ 3 về diện tích, song năm 2023 là năm thứ hai Hưng Yên là một trong 10 tỉnh, thành phố có thu ngân sách nhà nước lớn nhất, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất. Hưng Yên xác định năm 2024 là năm bản lề, bứt phá, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh. Do đó, tỉnh đặt mục phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt từ 7,5 - 8%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 121 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 7 tỷ USD; tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 70.000 tỷ đồng.

Vượt khó khăn, hoàn thành mục tiêu nông thôn mới

Chú thích ảnh

Người dân xóm 4, xã Hải Bắc (Hải Hậu, Nam Định) treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng với sự linh hoạt, sáng tạo, nhân dân huyện Hải Hậu và tỉnh Nam Định xây dựng thành công nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của cả nước.

Tấm hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp cùng nhân dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong Nhà văn hóa xóm 4, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu. Đã 12 năm trôi qua nhưng những câu chuyện về chuyến công tác của Tổng Bí thư vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ mỗi người dân nơi đây.

Ông Vũ Viết Hảo, Bí thư Chi bộ xóm 4, xã Hải Bắc nghẹn ngào: Hình ảnh của Tổng Bí thư trong chiếc áo khoác giản dị như vẫn vẹn nguyên nơi dây, trong chính nhà văn hóa này. Ông nhớ lại, ngày 11/11/2012, xóm 4 vinh dự được đón bác tới thăm. Dù gặp gỡ nhân dân, tiếp xúc với các cháu thiếu niên hay làm việc với lãnh đạo địa phương, lúc nào Tổng Bí thư cũng cười rất tươi, giọng nói ấm áp khiến cho mọi người đều cảm thấy gần gũi.

Bà Vũ Thị Chung, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ xóm 4 chia sẻ, bà tham gia đoàn biểu diễn văn nghệ chào mừng Tổng Bí thư về dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng bà con. Sau khi chương trình kết thúc, Tổng Bí thư động viên đội văn nghệ của xóm. Tổng Bí thư nói chuyện nhẹ nhàng, luôn thể hiện sự quan tâm chân thành đối với những người xung quanh.

Tổng Bí thư dặn dò, bà con tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chăm lo phát triển giáo dục, y tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư, người dân xóm 4 nói riêng, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định nói chung đã chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương. Bà con trong xóm tự nguyện đóng góp hơn 10 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người trong xóm tăng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng, năm 2012 lên 8 triệu đồng/người/tháng, năm 2024. Xóm nhiều năm là điểm sáng trong thực hiện nếp sống văn hóa tại khu dân cư và được công nhận là Xóm nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2012, tỉnh Nam Định cũng như cả nước đang ở giai đoạn đầu của quá trình xây dựng nông thôn mới với muôn vàn khó khăn, thách thức. Lúc đó, về thăm Nam Định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không đến nơi huyện Hải Hậu lựa chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới mà tới xã Hải Trung để tham quan, nghe ý kiến của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương về những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chủ trương mới của Trung ương.

Chú thích ảnh

Người dân xóm 4, xã Hải Bắc (Hải Hậu, Nam Định) bên cây đa do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Sau khi nghe báo cáo của xã và ý kiến của các hộ dân, trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Để xây dựng nông thôn mới thành công, rất cần sự tham gia tích cực và tự giác của từng người dân, mỗi gia đình, của cán bộ, đảng viên...

Thực hiện lời dạy của Tổng Bí thư, 12 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Hải Trung đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Hải Trung cơ bản hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2015 (sau 4 năm xây dựng nông thôn mới), Hải Hậu trở thành một trong 5 huyện cán đích “Huyện nông thôn mới” của cả nước và là huyện duy nhất có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2018, huyện Hải Hậu được Trung ương chọn là một trong 4 huyện xây dựng thí điểm mô hình Huyện nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp” để phát triển bền vững giai đoạn 2019-2025.

Tỉnh Nam Định hiện có 199/204 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo TTXVN