Ông Phạm Ngọc Vũ - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh cho biết, nhà hát có sức chứa 1.000 chỗ ngồi, các phòng nghiệp vụ, giảng dạy, luyện tập…, với tổng mức đầu tư hơn 215 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Tổng diện tích sàn xây dựng dự án là 10.385m2; trang bị đầy đủ hệ thống cấp điện, cấp nước, phòng cháy, chữa cháy, chống sét. Bên cạnh đó, công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà hát gồm: Nhà bảo vệ, hàng rào, cổng, sân khấu ngoài trời, khán đài, sảnh ngoài trời, hồ nước cảnh quan và cây xanh…
(2).JPG)
Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà hát tỉnh An Giang. Ảnh: TRUNG HIẾU
Đây không chỉ là nơi tổ chức sự kiện chính trị, nghệ thuật, văn hóa quy mô lớn mà còn là trung tâm triển lãm, tổ chức hoạt động và sự kiện chính trị quan trọng của địa phương. Đặc biệt, nhà hát được giao trọng trách lưu giữ, nghiên cứu và khai thác, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh An Giang nói riêng. Qua đó, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, cổ vũ sự sáng tạo nghệ thuật của các thế hệ văn nghệ sĩ, phong trào văn nghệ quần chúng.
Sau lễ khánh thành, nhà hát bắt đầu mở cửa phục vụ Nhân dân. Khuôn viên rộn rã tiếng nói cười của người dân đến tham quan, check-in. Là người yêu văn hóa, nghệ thuật, anh Nguyễn Khánh Hoàng, ngụ phường Long Xuyên hứng khởi nói: “Nhà hát quá hoành tráng. Hy vọng nhà hát thường xuyên “sáng đèn” tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật phục vụ bà con địa phương”.

Nhà hát tỉnh An Giang. Ảnh: TRUNG HIẾU
Nghệ nhân ưu tú, đạo diễn Đặng Hoàng Linh bày tỏ niềm vui khi tỉnh An Giang có thêm một thiết chế văn hóa được đầu tư hiện đại: “Tôi tin rằng nơi đây sẽ thu hút các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ đến biểu diễn, giao lưu. Đồng thời là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của người dân”. Ca sĩ Võ Anh Thư xúc động cho biết: “Hôm nay, khi được đứng trên sân khấu hoành tráng, hiện đại để cháy hết mình với những tiết mục nghệ thuật, anh em nghệ sĩ chúng tôi rất vinh dự và tự hào. Tô mong nhà hát sẽ nhận được nhiều hơn nữa những tình cảm yêu thương từ phía khán giả…”.
Ông Nguyễn Khánh Hiệp - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, với trách nhiệm được giao, đơn vị cam kết tiếp nhận, quản lý và khai thác hiệu quả Nhà hát tỉnh; phối hợp đơn vị nghệ thuật trong và ngoài tỉnh tổ chức thường xuyên chương trình biểu diễn đa dạng, từ truyền thống đến hiện đại, từ nghệ thuật dân gian Nam bộ, cải lương, đờn ca tài tử đến các chương trình ca múa nhạc, nhạc giao hưởng, nghệ thuật đương đại. Đặc biệt, phối hợp với ngành du lịch tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật gắn với tour, tuyến du lịch, nhất là trong mùa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. “Ngành văn hóa sẽ phát huy nhà hát như một không gian mở, phục vụ cộng đồng; là nơi giao lưu, học hỏi, đào tạo, ươm mầm tài năng trẻ; là điểm đến văn hóa cho học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, để văn hóa, nghệ thuật thực sự đi vào đời sống. Đồng thời, huy động sự chung tay của xã hội, doanh nghiệp trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, bảo đảm nhà hát luôn hoạt động, luôn có những chương trình chất lượng phục vụ công chúng”, ông Nguyễn Khánh Hiệp nhấn mạnh.
Đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương xây dựng phương án khai thác để phát huy hiệu quả nhà hát. Ngoài các sự kiện của tỉnh, có thể tổ chức chương trình, sự kiện văn hóa, văn nghệ, phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa của người dân.
|
TRUNG HIẾU