Bình Định: Cháy lớn ở Khu công nghiệp Phú Tài, một nhà xưởng đổ sập

03/07/2022 - 13:09

Do thời tiết hanh khô, cùng nguyên liệu gỗ dễ cháy nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội, lan rộng nhiều khu vực trong Công ty Hoàng Phát; đến khoảng 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt.

Cán bộ chiến sỹ tham gia chữa cháy, dập lửa. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Vào khoảng 9 giờ ngày 3/7 đã xảy ra vụ cháy lớn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát, thuộc Khu công nghiệp Phú Tài (phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Do thời tiết hanh khô, cùng nguyên liệu gỗ dễ cháy đang được cất trữ nhiều tại đây nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội, lan rộng nhiều khu vực trong Công ty Hoàng Phát. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt.

[Bình Định: Cháy lớn tại xưởng may trong Khu công nghiệp Phú Tài]

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, một nhà xưởng của công ty bị sập đổ, nhiều vật liệu gỗ chưa kịp đem ra ngoài bị cháy hoàn toàn, một số vật dụng đồ điện, máy móc đã bị hư hại.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã cử lực lượng hơn 10 xe cứu hỏa cùng hằng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đại tá Nguyễn Văn Long, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định trực tiếp chỉ huy tại hiện trường. Hàng trăm công nhân của Công ty cũng được huy động để đem hàng hóa dễ cháy ra ngoài.

Trước đó vào ngày 30/6, tại Khu công nghiệp Phú Tài cũng đã xảy ra vụ cháy lớn tại một xưởng may của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Max gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Theo TƯỜNG QUÂN (TTXVN)

 

Liên kết hữu ích