Bình Phước Xuân đón bằng của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”

06/04/2021 - 10:17

 - Sáng 6-4, UBND xã Bình Phước Xuân, Chợ Mới tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2020.

 Các đại biểu dự lễ

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư trao bằng công nhận xã Bình Phước Xuân đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Phước Xuân Đặng Thị Kim Xuyến trao giấy khen của UBND xã cho các tập thể, cá nhân

Dịp này, UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen 1 tập thể, 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2020; tặng bằng khen logo 1 cá nhân. UBND huyện Chợ Mới khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Bình Phước Xuân giai đoạn 2018-2020; tặng giấy khen và hiện vật cho 7 tập thể, 8 cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Bình Phước Xuân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chúc mừng và và biểu dương sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Phước Xuân; đặc biệt cảm ơn và trân trọng những đóng góp quý báu của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và nhân dân đã góp phần quan trọng đưa xã Bình Phước Xuân đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”.

Phân tích những điểm nghẽn, tiềm năng, thế mạnh của xã Bình Phước Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư nhấn mạnh: xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có kết thúc. Đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Chợ Mới và xã Bình Phước Xuân phát huy thế mạnh du lịch, môi trường xanh sạch đẹp, thế mạnh thủ phủ xoài của huyện và của tỉnh; chú trọng phát triển văn hóa, xây dựng Bình Phước Xuân thành cù lao xanh và trú phú. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới; phát huy hơn nữa sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội về xây dựng nông thôn mới. Củng cố duy trì và nâng chất các tiêu chí nâng cao, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại; xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó,  quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết chuỗi giá trị, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đặc biệt phát triển các sản phẩm tiềm năng của địa phương để tham gia sản phẩm OCOP cấp tỉnh và hướng đến đạt OCOP cấp quốc gia (5 sao).

Tập trung đẩy mạnh du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm nông nghiệp cho du khách. Đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, xây dựng hàng rào, trồng hoa ven đường, các khu vực công cộng, công sở, tạo cảnh quan môi trường luôn sáng-xanh-sạch-đẹp, phấn đấu đưa xã Bình Phước Xuân đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU