Bộ đội Biên phòng An Giang cứu sống 2 vợ chồng bị tai nạn lật ghe trên sông Hậu

03/05/2021 - 15:50

 - Khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 3-5, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên sông, hướng từ xã Quốc Thái lên xã Khánh An (An Phú), Tổ Công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 11 - Đồn Biên phòng Phú Hữu (Bộ đội Biên phòng An Giang) đã cứu ghe gỗ bị mắc cạn, lật ngang.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hữu cứu nạn 2 vợ chồng và ghe gỗ chở gần 50 tấn xi măng trên sông Hậu

Cụ thể, khi tổ công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực đầu cồn Liệt Sĩ Nhỏ (thuộc ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái, An Phú) đã phát hiện ghe bị mắc cạn, sau đó lật ngang, nên đã báo tin cho chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Hữu, huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tổ chức ứng cứu.

Sau hơn 2 giờ, các cán bộ, chiến sĩ đã cứu vợ chồng chủ phương tiện và vớt được 10 tấn xi măng lên kịp thời. Tuy nhiên, có gần 40 tấn xi măng bị ướt, hư hỏng, ước tính tổng thiệt hại khoảng 60 triệu đồng.

Ghe gỗ do anh Trần Ngọc Đăng (sinh năm 1976) điều khiển, đi cùng vợ là chị Lê Thị Tuyết Nga (sinh năm 1978), cùng ngụ tại huyện Mang Thít, Vĩnh Long). Vợ chồng anh Đăng chở gần 50 tấn xi măng từ Cần Thơ giao cho một doanh nghiệp xây dựng ở xã Khánh An.

Do lần đầu anh Đăng chở hàng đến khu vực này, không biết luồng lạch, dòng chảy trên sông, nên đã chạy vào khu vực nước cạn làm ghe bị vướng và lật ngang.

G.K