Kỷ niệm 10 năm thành lập TP. Châu Đốc (19/7/2013 - 19/7/2023):

Bước chuyển mình mạnh mẽ

19/07/2023 - 05:45

 - Sau 10 năm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, diện mạo TP. Châu Đốc ngày càng khang trang, hiện đại. Đồng thời, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, nắm bắt vận hội để thành phố du lịch vươn lên và đạt nhiều kết quả đáng tự hào, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh.

Dấu ấn 10 năm

Cách đây 10 năm (ngày 19/7/2013), Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 86/NQ-CP thành lập phường Vĩnh Nguơn thuộc TX. Châu Đốc và thành lập TP. Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang. Chặng đường 10 năm (2013 - 2023) có rất nhiều khó khăn, thách thức. Song, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Châu Đốc đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tận dụng và phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để xây dựng Đảng bộ, chính quyền ngày càng vững mạnh, đạt thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội (KTXH), đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Qua đó, từng bước xây dựng Châu Đốc trở thành thành phố văn minh, hiện đại, xứng danh là trung tâm du lịch (DL) của tỉnh và vùng ĐBSCL.

TP. Châu Đốc có vị trí quan trọng về thương mại, dịch vụ, DL và kinh tế biên giới. Là điểm đến DL nổi tiếng của tỉnh với quần thể di tích văn hóa - lịch sử được xếp hạng (6 di tích cấp quốc gia, gồm: Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, chùa Tây An, chùa Phước Điền (chùa Hang), lăng ông Thoại Ngọc Hầu, đình Châu Phú, đình Vĩnh Nguơn; 3 di tích cấp tỉnh, gồm: Đình Vĩnh Tế, chùa Bồng Lai, miếu Vệ Thủy); cảnh quan thiên nhiên mang đậm nét đặc sắc của miền sông nước Tây Nam Bộ.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi cho biết: “Sau 10 năm thành lập thành phố trực thuộc tỉnh, Châu Đốc đạt nhiều thành tựu phấn khởi. Qua 10 năm xây dựng và phát triển, KTXH TP. Châu Đốc có bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, trong giai đoạn sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thành phố đã triển khai tốt các giải pháp phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả”.

Năm 2014, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang; Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu du lịch quốc gia núi Sam; Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017.

Năm 2019, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; nhân dân và cán bộ TP. Châu Đốc được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM, giai đoạn 2016 - 2020”.

Năm 2022, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và đệ trình UNESCO ghi danh tại Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Năm 2023, khởi công Dự án thành phần 1 thuộc địa phận tỉnh An Giang và Cần Thơ của Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Dáng dấp đô thị loại I

“Những năm qua, kinh tế TP. Châu Đốc chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, DL, thương mại - dịch vụ phát triển nhanh; kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được cải thiện, hoàn thiện đồng bộ; diện mạo đô thị, cảnh quan, môi trường thay đổi rõ rệt. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế đạt nhiều thành tựu quan trọng; đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững…

Từ đó, tạo tiền đề để địa phương chuyển sang giai đoạn phát triển mới, cao hơn là hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại I và trở thành một trong những trung tâm DL trọng điểm của quốc gia; cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh với ĐBSCL và Vương quốc Campuchia” - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đánh giá.

Giai đoạn 2013 - 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16,07%. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người 52,52 triệu đồng/người, đạt 180,9% so năm 2011. Năm 2019, Châu Đốc không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2015 - 2020. Năm 2013 đến nay, tổng thu ngân sách địa phương gần 6.573 tỷ đồng, trong đó, năm 2022 trên 823,2 tỷ đồng (gần gấp 2 lần so năm 2013); tổng lượt du khách tham quan khoảng 45,7 triệu lượt. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, lượng khách tham quan đạt hơn 3,8 triệu lượt (tăng gần 28% so cùng kỳ năm 2022); khách lưu trú đạt 14,31% so lượt khách tham quan (đạt gần 120% kế hoạch)…

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi cho biết, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Châu Đốc tiếp tục khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy hơn nữa công tác vận động quần chúng nhằm hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho phát triển KTXH. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đến năm 2025, TP. Châu Đốc cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, xây dựng đô thị phát triển toàn diện, tạo nền tảng để phát triển đô thị DL thông minh.

“Từ những thành tựu phát triển KTXH sau 10 năm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, với ý chí và nghị lực, trí tuệ và niềm tin, TP. Châu Đốc nhất định sẽ “vươn mình khởi sắc”, đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025, trở thành thành phố DL động lực phát triển của tỉnh” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi quyết tâm.

THU THẢO