
Năm nay, có hơn 10 điểm tham quan vườn quýt hồng ở xã Lai Vung và xã Hòa Long, hoạt động từ nay đến cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Mỗi vé vào cổng 50 nghìn đồng đối với người lớn, 30 nghìn đồng đối với trẻ em, du khách được thưởng thức quýt hồng, tham quan, chụp ảnh trong vườn quýt, trải nghiệm bơi xuồng, đi cầu khỉ và thưởng thức nhiều món ăn đặc sản miền Tây.

Chị Nguyễn Thị Thơm, xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp: “Lần đầu tiên em đến với vườn quýt Lai Vung thì khi tới ập vào mắt em là quýt rất là sai trái và rất to, khi chụp hình lên màu rất đẹp. Em đã quay chụp được nhiều video ở vườn quýt”.
Quýt hồng là loại cây khó trồng, đòi hỏi nhiều kỹ thuật; mỗi năm, chỉ cho quả duy nhất 1 vụ và thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán. Được sự định hướng của chính quyền địa phương, ngoài bán quýt thông thường, nhà vườn còn có thêm nguồn thu nhập từ việc khai thác dịch vụ du lịch sinh thái miệt vườn.

Giai đoạn phát triển nhất, Đồng Tháp có hơn 1.000 ha trồng quýt hồng. Tuy nhiên, vì bệnh vàng lá, thối rễ tấn công đã làm thiệt hại lớn những vườn đang cho quả. Những năm gần đây, địa phương đã triển khai thực hiện Đề án bảo tồn vườn quýt hồng. Hiện nay, nhiều vườn quýt phục hồi, phát triển tốt với tổng diện tích trên 200ha.
R.G