Các tỉnh Bắc Bộ trời rét và có mưa rải rác, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C

02/12/2023 - 08:09

Bắc Bộ có mưa rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, gió Đông Bắc cấp 2-3 nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Nhiệt độ tại Hà Nội thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 19-21 độ C. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2/12, nhiều khu vực có mưa, dông, có nơi mưa to đến rất to. Bắc Bộ và Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Từ ngày 2/12 đến ngày 3/12, khu vực Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ đêm 3/12, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Từ 4 giờ ngày 2/12 đến 19 giờ ngày 3/12, khu vực Quảng Trị, Bình Định đến Khánh Hòa có mưa từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ 4 giờ ngày 2/12 đến 19 giờ ngày 3/12, khu vực Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa từ 100-200 mm, có nơi trên 300mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 2/12, khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Phía Đông Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Khu vực vùng núi đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp.

Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Ngày 2/12, vịnh Bắc Bộ có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2-3m.

Ngày và đêm 2/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động, sóng cao 4-6m.

Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3,5m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 2//12, phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Trường Sa) có mưa rào, dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ngày 3/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,5-5,5m, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động. Từ đêm 3/12, gió trên các vùng biển này có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 2/12: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 19-22 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 19-21 độ C.

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, trời rét; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, dông, trời lạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 17-20 độ C, phía Nam 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 24-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, dông. Riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 27-30 độ C, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 30-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào, dông rải rác; riêng phía Đông có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C./.

Theo TTXVN/Vietnam+