Cần kết nối tiêu thụ 32.000 tấn xoài 3 màu

22/09/2021 - 05:18

 - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang cho biết, từ nay đến cuối năm 2021, toàn tỉnh sẽ tiếp tục thu hoạch khoảng 79.000 tấn trái cây các loại, chủ yếu là xoài chiếm tỷ lệ lớn nhất. Trong đó, xoài 3 màu (xoài tượng da xanh) có số lượng lớn nhất với gần 32.000 tấn, kế đến là xoài keo 10.298 tấn, xoài khác khoảng 1.324 tấn.

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhiều loại xoài được đẩy mạnh tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, khó khăn nhất là mặt hàng xoài 3 màu khi thị trường trong nước không ưa chuộng nhiều, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc đang giảm sức mua và có yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn. An Giang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết nối giúp tỉnh tiêu thụ 43.600 tấn xoài trong thời gian tới, trong đó nhóm cần hỗ trợ nhất là xoài tượng da xanh với gần 32.000 tấn. Đồng thời, đề nghị các Tham tán thương mại tại Trung Quốc có đề xuất, kết nối hỗ trợ tỉnh đưa thêm các mặt hàng nông sản vào thị trường lớn, còn nhiều tiềm năng này.

N.C