Cảnh báo ngập úng tại các vùng trũng, thấp khu vực Nam Bộ

09/11/2022 - 19:35

Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 10 - 11/11, mực nước tại trạm Vũng Tàu duy trì ở mức cao, dao động 4,15 - 4,25m. Độ cao sóng tại khu vực ven biển Bình Thuận - Cà Mau dao động 2 - 3m, biển động. Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 9/11 và ngày 10/11:

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi cao 14 - 17 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, phía Bắc ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3; đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào vài nơi; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 29 - 31 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C. 

Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Theo HL (TTXVN)