Cảnh báo nguy hiểm do sạt lở tại nhiều tuyến đường của Lào Cai

07/08/2023 - 19:02

Do mưa lớn kéo dài liên tục từ ngày 2 - 7/8, một số tuyến đường quan trọng trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện sạt lở, sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả, đồng thời tăng cường các biện pháp cảnh báo đến người dân khi lưu thông trên các tuyến đường này.

Một điểm sạt lở gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 4D thuộc phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Thông tin từ UBND xã Y Tý, huyện Bát Xát, những ngày qua, trên địa bàn xã có thời điểm mưa to cục bộ dẫn đến sạt, đất đá trôi, làm lấp rãnh đường, xối mặt đường… giao thông bị tắc nghẽn cục bộ. 

Cụ thể, từ sáng 6/8 đến 7/8, tại Km37+900 tuyến Tỉnh lộ 158 theo hướng từ Trung tâm xã Y Tý về phía xã Dền Sáng sạt lở mái taluy dương. Đất đá lăn làm lấp rãnh và tràn xuống mặt đường với khối lượng khoảng 100 m3. Sạt lở làm tắc nghẽn giao thông cục bộ tại 2 vị trí, đặc biệt có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng và tài sản nhân dân, các chủ phương tiện tham gia giao thông. 

Bên cạnh đó, tại Km36+800 - nơi đang thi công Khu tái định cư thôn Ngải Trồ xuất hiện lượng nước và bùn đất tràn xuống Tỉnh lộ 158 khiến giao thông đi lại rất khó khăn. UBND xã Y Tý đã phát cảnh báo trên loa truyền thanh đến các thôn bản; cắt cử lực lượng gác tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, thông báo cho các phương tiện tham gia giao thông, người dân không đi đến các khu vực sạt lở.

Đối với các vị trí sạt lở đường, bùn cát tràn mặt đường, Chủ tịch UBND xã Y Tý Tao Văn Sinh cho biết, xã đã huy động lực lượng, thiết bị của các đơn vị trên địa bàn xúc đất, hót sạt đảm bảo giao thông. Những phần đường do bị xối nhiều, tắc rãnh, xã huy động nhân công và máy móc khơi thông rãnh và bù phụ các vị trí bị xối.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN trưa 7/8, trên Quốc lộ 4D, đoạn đường kéo dài từ phường Hàm Rồng, xã Trung Chải đến phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa có hơn 10 điểm sạt lớn, nhỏ. Các điểm sạt này xuất hiện từ những đợt mưa trước, bắt đầu từ trận mưa ngày 28/7. Nghiêm trọng hơn, một số đoạn thuộc phường Hàm Rồng, lượng lớn đất, đá sạt từ đồi xuống và tràn ra đường kéo dài gần 100m. 

Ngay khi có sự cố sạt lở đất, đá xuống đường từ những trận mưa đầu tiên, lực lượng chức năng đã bố trí người và phương tiện đến thu dọn điểm sạt. Tuy nhiên, taluy dương hiện có địa chất yếu, sau mỗi trận mưa lớn lại sạt lở thêm. Do vậy hơn 1 tuần nay, lượng đất, đá bị sạt càng được bồi đắp thêm mỗi khi có mưa. Phương án khắc phục tạm thời là vun gọn đất đá, cây bị sạt xuống quốc lộ để giữ chân taluy.

Mưa lớn gây sạt lở 6 điểm khác tại thị xã Sa Pa, thuộc địa phận các xã Liên Minh, Thanh Bình, Tả Phìn, Nậm Cang. Khối lượng sạt lở khoảng 750 m3. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Sa Pa đã chỉ đạo UBND xã nơi có thiệt hại huy động lực lượng tại chỗ tiến hành thu dọn đất đá, khơi thông cống rãnh nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Một điểm sạt lở gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 4D thuộc phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Theo thông tin từ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng cập nhật chiều 7/8, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở taluy dương 18 vị trí trên Tỉnh lộ 152, với khối lượng đất, đá ước tính gần 4.700 m3; trong đó, có 5 vị trí sạt lở gây tắc đường. Tỉnh lộ 152 là tuyến đường nối từ trung tâm thị xã Sa Pa đi các phường Cầu Mây, Mường Hoa, xã Tả Van, Liên Minh, Bản Hồ và đi qua xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng) để ra Quốc lộ 4E.

Tính đến 14h chiều 7/8 đã thông thông tuyến được 3 vị trí, còn lại 2 vị trí chưa thông đường. Hiện tại, vị trí sạt lở lớn nhất là tại Km8+100 bị sạt lở taluy dương, đất đá vùi lấp một đoạn đường dài gần 20 m, khiến giao thông qua đây bị chia cắt hoàn toàn. Đây là đoạn đường đã xảy ra sạt lở từ nhiều năm nay, nền đường bị hư hỏng nhiều chỗ.

Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, khiến đất đá phía taluy dương trên đồi ngậm no nước, khi có mưa lớn đã sạt lở xuống vùi lấp lòng đường. Để khắc phục hậu quả mưa lũ, Ban ODA (Sở Kế hoạch và Đầu tư) đã tổ chức phương tiện, máy móc và nhân lực khẩn trương san gạt đất đá, sửa chữa nền đường để thông đường sớm nhất.

Trên các tuyến Quốc lộ 279 đoạn từ huyện Văn Bàn đi Lai Châu và Quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai đi thị xã Sa Pa xảy ra sạt lở taluy dương tại Km109+180, đất tràn trên mặt đường với khối lượng khoảng 200 m3, gây tắc đường cục bộ. Hiện đơn vị bảo trì đường bộ đang triển khai thực hiện hót sạt, hiện tại đã thông xe tạm thời.

Còn trên Quốc lộ 279, tại Km158, đoạn giáp ranh giữa xã Nậm Xé (Văn Bàn) với xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, xảy ra sạt lở lớn gây ách giao thông từ 11h trưa ngày 7/8. Trước tình hình trên, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu đã triển khai máy móc để san gạt đất đá để các phương tiện có thể lưu thông tạm thời.

Ngoài ra, từ Km 37+900 đến Km 38+300 thuộc tỉnh lộ 158, do lượng nước đổ về khe nước Mò Phú Chải lớn, cống thoát nước nằm ngang không đảm bảo thoát nước. Khối tượng bùn đất, đá bị sạt lở đã lấp kín rãnh thoát nước dọc dẫn đến lượng nước kèm theo đất đá tràn ra mặt đường khiến giao thông đi lại rất khó khăn và nguy hiểm. 

Cũng do ảnh hưởng của mưa tại địa phương kéo dài, kết hợp với mưa lớn phía thượng nguồn từ Trung Quốc đổ về đã khiến lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai lên cao. Lúc 15 giờ ngày 7/8, trạm Thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 79,01 m (dưới báo động I là 0,99 m). Hiện lũ trên sông vẫn đang tiếp tục dâng cao. Dự báo đỉnh lũ cao nhất khả năng lên tới 79,30 m; thời gian xuất hiện đỉnh lũ vào khoảng 19 giờ tối nay, sau đó lũ giảm dần.

Theo quan sát, lũ lên cao đã gây ngập úng, mang đất cát vùi lấp nhiều diện tích rau xanh, hoa màu các loại của người dân trồng dọc hai bên vùng thấp ven sông. Hiện các cấp chính quyền Lào Cai nơi có sông Hồng chảy qua như thành phố Lào Cai, huyện Bảo Yên, Bảo Thắng đang tích cực chỉ đạo người dân chủ động phòng tránh lũ lớn để giảm thiểu mọi thiệt hại; theo dõi sát diễn biến của lũ, nghiêm cấm người dân không chèo thuyền đánh bắt cá, vớt củi và các vật trôi nổi trên sông để phòng ngừa hiểm hoạ bất ngờ.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, hiện rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao gây thời tiết xấu vẫn tồn tại. Dự báo, ngày và đêm 7/8, các địa phương trong tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa, mưa rào và dông, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và sét đánh; có địa phương mưa trên 100 mm/24 giờ. Mưa lớn nhiều khả năng rơi vào các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương, thị xã Sa Pa và đặc biệt là huyện Văn Bàn.

Do thời gian qua, mưa kéo dài, hiện đất đá no nước và nhão, độ dính kết yếu. Ngoài ra, mực nước trên các sông suối trên địa bàn tỉnh ở mức cao và tiếp tục gia tăng, nguy cơ rất cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất đá khi mưa lớn tiếp tục xuất hiện. Những điểm sạt chưa được khắc phục triệt để với nền địa chất yếu có nguy cơ cao sụt sạt thêm. 

Các điểm sạt đều nằm trên tuyến giao thông huyết mạch dẫn đến các điểm du lịch nổi tiếng, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn. Do đó, người dân và du khách khi di chuyển qua tuyến đường cần nâng cao cảnh giác. Đặc biệt, những hộ dân sống xung quanh điểm sạt cần di chuyển đến nơi an toàn, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo TTXVN