Cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm

12/07/2024 - 06:26

 - Hiện nay, tình hình các loại tội phạm diễn ra phức tạp, sử dụng nhiều thủ đoạn, hoạt động tinh vi. Để phòng ngừa các loại tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã cảnh báo người dân biết một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, để có biện pháp phòng ngừa.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, đối với tội phạm giết người, đối tượng thanh, thiếu niên hư hỏng tụ tập thành nhóm. Sau đó mâu thuẫn với nhóm khác, để giải quyết mâu thuẫn đã dùng hung khí tự chế chém nhau, dẫn đến giết người. Điển hình, vụ giết người vào ngày 6/1/2024 xảy ra ở khu vực phường Mỹ Xuyên (TP. Long Xuyên). Nhóm đối tượng ở thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn) mâu thuẫn với nhóm đối tượng ở phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên), sau đó đánh nhau. Phòng Cảnh sát Hình sự đã thụ lý khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng. Ngoài ra, nhiều vụ giết người xảy ra do nguyên nhân xã hội, như: Chồng giết vợ xảy ra ở huyện Châu Phú; con bị bệnh tâm thần giết cha ở huyện Châu Thành...

Đối với tội cướp giật tài sản, đối tượng sử dụng xe máy đã được xoáy nòng, đôn dên, cà lại số khung, số máy, gắn biển số giả chạy trên các tuyến đường. Sau đó tiếp cận, giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát; hoặc dùng thủ đoạn giả cọ quẹt gây tai nạn để cướp tiền, điện thoại. Hay đối tượng lợi dụng cúng đình, chợ Tết, khu vui chơi giải trí... cướp giật dây chuyền. Mỗi nhóm có khoảng 10 đối tượng trở lên, có phân công cụ thể, người giật, người giữ tài sản, người cản đường khi bị truy đuổi, người cảnh giới...

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định vai trò của Nhân dân trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ công an phòng, chống tội phạm

Đối với tội trộm cắp tài sản, có 7 thủ đoạn tội phạm trộm đột nhập: Đối tượng lợi dụng đêm khuya vắng người, dùng búa, xà beng, kiềm cộng lực cắt, cạy phá khóa, cửa nhà, đột nhập vào nhà lục soát, lấy trộm tài sản. Ban ngày lợi dụng chủ nhà đi vắng, đột nhập vào lục soát, lấy trộm tài sản, nếu gặp chủ nhà thì giả vờ hỏi kiếm người thân. Hoặc lợi dụng nhà có đám, tiệc, nhà dân đang xây dựng... đột nhập lấy tài sản.

Đối tượng còn thuê xe ôtô trộm liên tỉnh, lợi dụng ban đêm chủ nhà đi vắng, dùng kiềm cộng lực cắt khóa, đột nhập lấy trộm tài sản. Đối tượng phục kích tại các ngân hàng, quan sát người đến rút tiền để trong cốp xe, rồi chạy theo; nếu người dân ghé mua đồ để xe bên ngoài, chúng cạy yên xe lấy trộm tiền. Thậm chí, khi người dân chạy về nhà trên đoạn đường vắng, chúng giả vờ va quẹt gây tai nạn, rồi lén lút lấy trộm tiền... Đối tượng giả vờ đến các tiệm vàng mua vàng, sau đó lấy trộm vàng. Đối tượng nghiện ma túy thì có thể trộm kể cả ban ngày lẫn đêm, khi lên cơn nghiện đi vòng vòng tìm kiếm tài sản, bất kỳ thứ gì bán có tiền đều lấy trộm như giàn giáo, sắt vụn...

Tội phạm trộm nóng xe môtô, có 3 thủ đoạn: Đối tượng thường lân la ở những địa bàn có nhiều cửa hàng, nơi bến xe, chợ, các cơ quan, ngoài đồng ruộng... để theo dõi, lợi dụng bị hại mất cảnh giác, nhanh chóng dùng đoản tự chế phá khóa lấy xe. Đối tượng lợi dụng đám tiệc, đặc biệt là đám cưới có đông người, có nhiều xe môtô, sau đó giả vờ khách đi đám rồi lợi dụng sơ hở dùng đoản mở khóa lấy trộm xe. Đối tượng lợi dụng người dân đi làm ruộng để xe ở bờ kênh không người trông coi, nhanh chóng bẻ khóa lấy trộm.

Đối với tội phạm cố ý gây thương tích diễn biến rất phức tạp. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đa phần là thanh, thiếu niên, tụ tập uống rượu, tranh chấp đất đai, ghen tuông tình ái. Thậm chí có liên quan đến học sinh, sau đó xảy ra mâu thuẫn, rủ rê đánh nhau, dẫn đến phạm tội.

Tội phạm mua bán người có 2 thủ đoạn: Đối tượng có quen biết với người nước ngoài hoặc đã từng đi nước ngoài làm thuê. Đặc biệt, chị em có chồng nước ngoài, thậm chí họ từng là nạn nhân trước đây, sau đó về địa phương tìm kiếm người để dụ dỗ như giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động... Khi ra nước ngoài, chúng khống chế, bán vào các tụ điểm mại dâm...

Để công tác tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội đạt hiệu quả, đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác phòng, chống tội phạm phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, rà soát, phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân không để phát sinh tội phạm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Chủ động phòng ngừa, tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư. Cùng với đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 477 vụ tội phạm về trật tự xã hội. Số vụ phạm tội xảy ra giảm 161 vụ (477/638) so cùng kỳ; đã điều tra làm rõ 356/477 vụ, liên quan 545 đối tượng (đã bắt 372, cho tại ngoại 172, bỏ trốn 1); trong đó: Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 40 vụ, giảm 12 vụ (40/52); đã điều tra làm rõ 31/40 vụ, liên quan 49 đối tượng. 

 

HẠNH CHÂU