Chị T.S, ngụ phường Hà Tiên cho biết, chiều 1/7, có đối tượng tự xưng tên Sơn, là thiếu úy công an đang công tác tại phường Hà Tiên gọi điện cho chị để xác minh thông tin cá nhân, hỗ trợ gia đình cập nhật lại quê quán, địa chỉ thường trú trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. “Sơn nói, nếu không cập nhật lại nhanh chóng, thì đến ngày 5/7 tôi sẽ không thể thực hiện các giao dịch chuyển, nhận tiền thông qua các ứng dụng ngân hàng. Sơn yêu cầu tôi đọc số căn cước công dân và mật khẩu đăng nhập VNeID để làm giúp” - chị S. kể.
Sau đó, chị S. đến trực tiếp công an phường để làm thì Sơn liên tục từ chối với lý do không đủ lực lượng để giải quyết trực tiếp, người dân ở đây đang rất đông. “Vì Sơn liên tục vòng vo, cản tôi liên hệ và đến công an phường nên tôi nghi ngờ. Sau đó, chồng tôi gọi trực tiếp cho công an phường, thì được phản hồi không có sự việc trên. Ứng dụng VNeID do Bộ Công an quản lý, thông tin cá nhân sẽ được tự động cập nhật, lúc này tôi mới biết mình bị lừa” - chị S cho biết.

Khi thông tin cư trú của công dân có thay đổi sẽ được cập nhật mới tự động trên ứng dụng VNeID của công dân. Do đó, người dân không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào theo hướng dẫn của người lạ
Tương tự, chị N.T.C.L, ngụ xã Vĩnh Thuận cũng nhận được cuộc gọi từ đối tượng lạ yêu cầu cập nhật lại quê quán trên ứng dụng định danh điện tử. “Đối tượng gọi cho tôi, tự xưng là công an tỉnh phụ trách mảng định danh và xác thực điện tử, liên hệ để hỗ trợ tôi cập nhật lại thông tin cá nhân, địa chỉ sau khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện. Người này còn nói, phải tranh thủ thực hiện, nếu không sẽ ảnh hưởng việc giải quyết các thủ tục hành chính sau này” - chị L. nói.
Khi đối tượng yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân, mật khẩu ứng dụng VNeID, yêu cầu chụp ảnh chân dung cá nhân để gửi, chị L. bắt đầu nghi ngờ. Chị kiểm tra lại tài khoản định danh điện tử thì thấy thông tin về quê quán, địa chỉ thường trú đã được Bộ Công an cập nhật mới. “Lúc này tôi mới phát hiện mình vừa bị đối tượng xấu dẫn dắt, suýt chút bị đánh cắp thông tin cá nhân” - chị L. kể.
Bên cạnh việc lừa đảo cập nhật lại thông tin cá nhân trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, một số đối tượng xấu còn giả danh nhân viên điện lực, thuế để liên hệ người dân, hỗ trợ cập nhật thông tin thanh toán nhằm đánh cắp thông tin cá nhân. Chị P.T.M.L, ngụ xã Sơn Kiên cho biết, có người xưng tên Thùy, công tác tại Điện lực huyện Hòn Đất, yêu cầu chị thay đổi thông tin thanh toán hóa đơn điện do Điện lực Hòn Đất giải thể, đang triển khai sáp nhập đơn vị.
“Thùy gửi cho tôi một đường link lạ, hướng dẫn tôi vào sửa thông tin trực tuyến. Sau khi điền đầy đủ thông tin, máy tôi bị treo khoảng 2 phút. Đến khi máy hoạt động lại bình thường, thì có thông báo có tài khoản lạ đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của tôi. May mắn đây là tài khoản phụ nên tôi không mất nhiều tiền” - chị M.L nói.
Trước diễn biến phức tạp của các thủ đoạn lừa đảo, nhiều đơn vị như Công ty Điện lực, chi cục thuế các khu vực, công an các tỉnh, thành phố đã phát đi thông báo về những hình thức lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân.
Theo Bộ Công an, việc cập nhật thông tin về quê quán, địa chỉ cư trú trên ứng dụng VNeID là quy trình hoàn toàn tự động. Khi thông tin cư trú của công dân có sự thay đổi (bao gồm cả thay đổi do việc sáp nhập đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính hoặc các biến động khác về thường trú, tạm trú) và đã được cơ quan công an có thẩm quyền cập nhật vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu này sẽ tự động được đồng bộ, hiển thị chính xác trên ứng dụng VNeID của công dân. Vì vậy, người dân không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào theo hướng dẫn của người lạ, không truy cập vào các đường link lạ hoặc cài đặt thêm bất kỳ ứng dụng bên ngoài nào để cập nhật thông tin này…
TƯỜNG VI