Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hội An, nhiệm kỳ 2020-2025: Phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

28/05/2020 - 12:44

 - Phát huy tinh thần trách nhiệm và đoàn kết thống nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hội An (Chợ Mới) đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, đạt nhiều thành tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hội An Bùi Minh Trí trao thưởng các cá nhân tích cực đóng góp phát triển kinh tế-xã hội địa phương

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hội An Bùi Minh Trí cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hội An đã lãnh đạo chuyển dịch nội ngành nông nghiệp, gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ. Tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giảm dần diện tích trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng rau màu, cây ăn trái theo chuỗi giá trị. Lĩnh vực nông nghiệp phát triển khá toàn diện, cây lúa, cây màu, cây ăn trái tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực. Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được tập trung đầu tư. Giao thông thủy lợi gắn với đê bao từng bước được hoàn thiện, đảm bảo phục vụ tưới, tiêu và vận chuyển hàng hóa.

Tổng diện tích gieo trồng toàn xã 5.407/5.771ha, đạt 93,69% so nghị quyết. Trong đó diện tích trồng cây ăn trái 350ha, tăng 305ha so đầu nhiệm kỳ. Diện tích sản xuất rau an toàn hàng năm đạt 40% so với tổng diện tích gieo trồng màu cả năm. Nông dân trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: mô hình “Bắp - bò”  (trồng bắp trái non, lấy trái non để bán và cây để làm thức ăn nuôi bò) phát triển với quy mô lớn tại các ấp: An Phú, Thị 2, Thị 1, An Ninh và An Thuận. Ngoài ra, nông dân trồng các loại cây thích hợp với vùng đất, như: ớt, khoai cao, kiệu; vận động nông dân chuyển dịch sang trồng cây ăn trái, như: mít, xoài… Hiện xã Hội An có trên 15 điểm tập kết thu mua hàng hóa nông sản và cây ăn trái. Nhờ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các nông dân tiêu thụ từ 120-140 tấn hàng hóa nông sản/ngày, phân phối đi các tỉnh ĐBSCL, TP. Hồ Chí Minh, Campuchia và Trung Quốc.

Phát huy lợi thế tuyến Tỉnh lộ 942,  thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp xã Hội An phát triển mạnh. Toàn xã có 932 cơ sở thương mại - dịch vụ, tăng 53 cơ sở so năm 2015; có 3 công trình thương mại - dịch vụ đạt cấp đô thị là: chợ trung tâm xã, trung tâm thế giới di động, cửa hàng bách hóa xanh và nhiều doanh nghiệp kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu, vật liệu xây dựng... Chợ Cái Tàu Thượng được đưa vào danh mục chợ thí điểm an toàn vệ sinh thực phẩm. Các ngành nghề truyền thống được duy trì và phát triển. Toàn xã có 448 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tăng 40 cơ sở. Kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng; hộ nghèo giảm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 48,346 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 14,5 triệu đồng so năm 2015. Cuối năm 2017, xã Hội An được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (NTM)” và được UBND tỉnh công nhận là “Đô thị loại V”...

Ông Bùi Minh Trí chia sẻ: “Xã Hội An đã tập trung huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng KTXH. Nhiều công trình trọng điểm hoàn thành đưa vào sử dụng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển KTXH như: tuyến Hương lộ 1 Hội An - Hòa An, xây dựng khu trung tâm chợ Cái Tàu Thượng, trường học, trạm y tế đạt chuẩn... tạo diện mạo mới cho địa phương. Công tác xã hội hóa đầu tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cầu, đường, giao thông nông thôn, nhà ở hộ nghèo trong nhiệm kỳ qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Việc đầu tư hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng từ Dự án Nam Vàm Nao, là khâu đột phá phục vụ cơ giới hóa, công nghiệp hóa, nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phát huy truyền thống đoàn kết, nhiều năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Hội An chung tay đóng góp xây dựng NTM, đạt nhiều thành tích tốt, góp phần phát triển KTXH. Đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo quê hương ngày càng đổi mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, chất lượng dạy và học được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm lo các đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ; có 4.898/5.069  hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96,63%. Huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện tốt an sinh xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 73 hộ, chiếm 1,48%. Năm 2017, Hội An được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nhiều mô hình hoạt động thiết thực, có hiệu quả được xây dựng, góp phần rất lớn xây dựng NTM. Đến nay, xã đạt 13/19 tiêu chí và 43/49 chỉ tiêu, phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Hội An đẩy mạnh cải cách hành chính nằm trong nhóm điều hành tốt của huyện; xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng phục vụ KTXH đưa Hội An trở thành thị trấn. Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, chú trọng phát triển kinh tế hợp tác, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; thực hiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, đồng thời tăng cường công tác quản lý đô thị.

“Với vị trí địa lý tương đối thuận lợi trong giao thông thủy-bộ, là cửa ngõ của huyện trong giao lưu với tỉnh Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh; khu công nghiệp đang mời gọi đầu tư, tuyến đường mới Hội An - Hòa An định hình… Hội An sẽ phát huy lợi thế, phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2021 và đạt chuẩn thị trấn trong những năm tới” - ông Bùi Minh Trí cho biết.

HẠNH CHÂU