Chào năm mới với nhiều ước vọng

31/12/2023 - 06:36

 - Một mùa xuân mới đang về. Năm mới 2024 khép lại những khó khăn, thách thức của năm cũ, với niềm vui, ước vọng mới, niềm tin yêu mới... Đó là những tâm nguyện, mong muốn đầy tốt đẹp cho một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự tốt lành.

Nền tảng vững chắc

Nhìn lại năm 2023, kinh tế thế giới đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao... làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Bằng nội lực và sự dẻo dai của đất nước, Việt Nam nhanh chóng trở lại “đường đua” phát triển. Kết quả là bức tranh kinh tế - xã hội (KT- XH) toàn quốc mang nhiều gam màu sáng đầy sức thuyết phục, khi 14/15 chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, cùng với cả nước, năm qua, KT-XH tỉnh An Giang cũng có bước phát triển vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 ước đạt 7,34%, đạt kế hoạch tỉnh đề ra (7 - 7,5%). GRDP bình quân đầu người đạt 60,55 triệu đồng/năm (tương đương 2.496 USD).

Các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhu cầu đi lại, hoạt động văn hóa - xã hội nhộn nhịp, sôi động. Chính sách phục hồi và phát triển kinh tế được tập trung thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần đem lại đời sống ổn định, thị trường phát triển cho người dân, doanh nghiệp. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định, là bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế; công nghiệp và dịch vụ chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là an ninh biên giới được đảm bảo.

Những kết quả đáng phấn khởi đó cho thấy, càng khó khăn, thử thách thì bản lĩnh, ý chí, khát vọng vươn lên của con người An Giang càng được thể hiện rõ. Đặc biệt, những giá trị truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, “Tương thân tương ái”, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách càng được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Tất cả kết thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực thúc đẩy tỉnh nhà tiến nhanh, tiến mạnh về phía trước.

Cán bộ hưu trí Nguyễn Văn Thắng (ngụ phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) bày tỏ: “Tôi vui mừng khi thấy KT-XH tỉnh nhà và đất nước ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng lên. Điện, đường, trường, trạm được đầu tư, phát triển. Bộ mặt đô thị, nông thôn khang trang hẳn. Hy vọng bước sang năm 2024, Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng tiếp tục có những bứt phá mới”.

Vững tin bước vào năm mới

Năm mới về, mở ra thuận lợi mới, cơ hội lớn cho giai đoạn phát triển mới. Đây là năm thứ 4 thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2020 - 2025. Với ý nghĩa rất quan trọng đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành ở tất cả cấp, ngành, địa phương, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; tập trung khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế thúc đẩy KT-XH phát triển nhanh, bền vững.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra, càng phát huy bản lĩnh, trí tuệ, chung sức chung lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dệt nên bài ca thắng lợi cho xuân này và những xuân sau, với những kết quả ấn tượng trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực.

Với khí thế rạo rực đón năm mới 2024, với tinh thần quyết tâm và khát vọng bứt phá, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh An Giang phát huy truyền thống đoàn kết, tạo thành sức mạnh tổng hợp để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững vàng trên từng bước đường đi đến mục tiêu đã định.

Năm mới đến thắp lên niềm mơ ước trong hàng triệu trái tim. Xuân xua đi những ưu tư, khó khăn muộn phiền của năm cũ, mang đến khao khát và niềm tin vào mùa xuân mới an lành, may mắn hơn. Chào năm mới 2024, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo sát sao, đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán và quý I/2024. Các đơn vị quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, khắp nơi đang khẩn trương chuẩn bị, tổ chức cho Nhân dân đón Tết Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

THU THẢO