Châu Đốc phát triển du lịch tâm linh

08/04/2024 - 06:07

 - TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) được xem là trung tâm du lịch (DL) của tỉnh, với lợi thế DL tâm linh. Châu Đốc hiện có 1 khu di tích cấp quốc gia, 6 di tích cấp quốc gia, 3 di tích cấp tỉnh, khoảng 200 cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, tôn giáo khác. Đặc biệt, có 1 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam gắn với di tích cấp quốc gia miếu Bà Chúa Xứ. Đây là di tích trọng điểm trong việc thu hút du khách gắn với thực hành DL tâm linh, hàng năm thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, hành hương.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, năm 2023, lượt khách tham quan đến TP. Châu Đốc đạt 5,26 triệu lượt, so cùng kỳ tăng 30,36%, đạt 128,29% so kế hoạch năm; thu phí tham quan trên 46 tỷ đồng. Quý I/2024, thành phố đón 2,71 triệu lượt khách, so cùng kỳ tăng 10,61%, đạt 54,2% so kế hoạch năm 2024.

Với lợi thế DL tâm linh, thời gian qua, thành phố quan tâm phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển DL. Thành phố đã tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội, trong đó nổi bật là các hoạt động kỷ niệm 194 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 - 2023), Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam... Các sự kiện, lễ hội được tổ chức đã thu hút sự tham gia đông đảo của Nhân dân và du khách, làm nền tảng tạo ra các sản phẩm văn hóa phục vụ phát triển DL địa phương.

Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam thu hút đông đảo người dân, du khách

Đặc biệt, địa phương tập trung đầu tư, nâng chất Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam - di sản văn hóa tâm linh đặc trưng của Châu Đốc để phục vụ phát triển DL. Đồng thời, thực hiện hồ sơ khoa học Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đệ trình tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) ghi danh tại Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, dự kiến được thẩm định và công nhận vào cuối năm 2024. Ngoài ra, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận quần thể Khu di tích quốc gia núi Sam là Di tích quốc gia đặc biệt.

“Các nghi lễ truyền thống được tiến hành trong lễ hội theo phong tục tập quán cổ truyền của địa phương, mang bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo tính trang nghiêm, thu hút sự tham gia của cộng đồng, Nhân dân và du khách. Chính quyền địa phương còn phát triển thêm các hoạt động phần hội… để phục vụ người dân, du khách, tạo không khí vui tươi, náo nhiệt trước và trong thời gian diễn ra lễ hội” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn thông tin.

Lễ phục hiện rước Bà Chúa Xứ núi Sam

Cùng với việc khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có và phát huy giá trị di sản để thu hút du khách. Thời gian qua, thành phố đặc biệt quan tâm đến phát triển các điều kiện liên quan đáp ứng nhu cầu phát triển DL trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về DL của thành phố đến người dân, du khách trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức. Tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, năm 2023 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình, dự án trọng điểm, như: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia - khu vực Bà ngự trên đỉnh núi Sam; cổng chào Khu DL quốc gia núi Sam; thảm nhựa đường lên đỉnh núi Sam…

Tiếp tục triển khai hệ thống camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ DL. Bên cạnh đó, địa phương quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển DL trên địa bàn thành phố cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đủ năng lực, kỹ năng làm việc, đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của địa phương.

Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam thu hút hàng triệu du khách mỗi năm

Các hoạt động DL tại địa phương chấp hành nghiêm các quy định về văn minh DL và giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Các đơn vị kinh doanh DL đảm bảo các điều kiện phục vụ du khách. Công tác an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, văn minh DL và các điều kiện phục vụ khách DL cơ bản được đảm bảo; hàng hóa, dịch vụ phục vụ khách DL được niêm yết công khai và bán theo giá niêm yết.

“Để phát triển DL trên địa bàn thành phố, thời gian tới, UBND TP. Châu Đốc tăng cường phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ngành liên quan và các địa phương lân cận thực hiện các giải pháp phát triển DL Châu Đốc. Tập trung đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và nhiều di tích, di sản văn hóa được xếp hạng, nhất là Di sản cấp quốc gia Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam hướng tới là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” - ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Thành phố xây dựng kế hoạch trùng tu, tôn tạo và khai thác phát huy giá trị di tích theo lộ trình; quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác xếp hạng, bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, thực hiện văn minh lễ hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Nghiên cứu, sưu tầm, chọn lọc, phục dựng và phát triển các nghi lễ truyền thống hướng đến những giá trị tốt đẹp, phù hợp văn hóa dân tộc, góp phần phục vụ phát triển DL. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, mời gọi đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án phục vụ DL; đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội. Kiểm tra, xử lý nghiêm việc thực hiện văn minh thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường phục vụ du khách…

Năm 2024, TP. Châu Đốc sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lịch sử và lễ hội nhằm tạo ra các sản phẩm văn hóa phục vụ cho phát triển DL địa phương, như: Tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam kết hợp kỷ niệm 10 năm Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2014 - 2024); tổ chức sự kiện lễ hội đường phố Thoại Ngọc Hầu kinh lý Tân Lộ Kiều Lương và Lễ kỷ niệm 195 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 - 2024). Tổ chức các hoạt động và Lễ kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824 – 2024) kết hợp kỷ niệm 198 năm ngày mất bà Châu Thị Tế (1826 - 2024); phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức Ngày hội Mắm Châu Đốc, An Giang - Đặc sản các vùng miền lần thứ II năm 2024.

THU THẢO