Châu Đốc với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực Tháng Thanh niên

09/03/2021 - 06:20

 - Tháng Thanh niên năm 2021, diễn ra từ ngày 26-2 đến 31-3-2021. Cùng với tuổi trẻ cả nước, những ngày này, tuổi trẻ TP. Châu Đốc (An Giang) tích cực tổ chức, tham gia nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên, lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2021), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Bí thư Thành đoàn Châu Đốc Huỳnh Duy Thanh, phát huy tính xung kích, sáng tạo, vì cuộc sống cộng đồng, từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ Châu Đốc tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, như: trồng cây, vệ sinh môi trường; thăm, tặng quà gia đình chính sách…

Đối với Tháng Thanh niên năm 2021, Châu Đốc được Tỉnh đoàn chọn làm điểm tổ chức lễ phát động. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên lễ phát động được tổ chức gọn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Sau lễ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã thực hiện nhiều công trình thiết thực, như: tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông; hỗ trợ 50 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có thanh niên, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở các chốt phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện công trình thắp sáng đường biên giới tại phường Vĩnh Nguơn…

Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây

Tháng Thanh niên năm nay, Thành đoàn Châu Đốc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: khánh thành và đưa vào sử dụng sân chơi cho thanh, thiếu nhi tại phường Châu Phú B, trị giá 40 triệu đồng và thực hiện công trình “Thắp sáng biên cương” gắn 20 đèn năng lượng mặt trời tuyến biên giới. Tiến hành cất mới ít nhất 2 căn nhà Nhân ái; bê-tông sân Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Vĩnh Tế).

Bên cạnh đó, có nhiều hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng công trình thanh niên vì cộng đồng; xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức các hoạt động đồng hành, chăm lo cho thiếu nhi...

Phường, Xã đoàn có mô hình, hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cho ĐV, thiếu nhi và nhân dân. Vận động ĐVTN đề xuất 500 ý tưởng, sáng kiến; trồng mới 1.500 cây xanh tạo bóng mát và cây phân tán bảo vệ đê bao vượt lũ; tư vấn, hướng nghiệp cho 1.000 thanh, thiếu niên - học sinh; giới thiệu việc làm cho 200 thanh niên; hỗ trợ giúp đỡ 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc hoặc tư vấn, chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật cho 200 lượt người dân; vận động ĐVTN tình nguyện hiến 100 đơn vị máu… Ngày 21-3, sẽ tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” đợt I-2021.

Bí thư Thành đoàn Châu Đốc Huỳnh Duy Thanh cho biết, các hoạt động Tháng Thanh niên được triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và bám sát trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2021, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các hoạt động được tổ chức đảm bảo thiết thực, an toàn, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thông qua các hoạt động, công trình, phần việc cụ thể trong Tháng Thanh niên năm 2021 nhằm tạo đợt thi đua sôi nổi của tuổi trẻ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị; tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

THU THẢO