Châu Phú phát triển kinh tế - xã hội

27/12/2023 - 06:53

 - Trong bối cảnh kinh tế - xã hội (KTXH) gặp nhiều khó khăn, thách thức theo tình hình chung, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) vẫn khơi dậy nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cùng phát triển trong năm 2023.

Tổng diện tích gieo trồng của huyện Châu Phú (lúa, hoa màu) đạt 89.700ha. Trong đó, diện tích lúa trên 83.000ha, năng suất bình quân 6,8 tấn/ha, lợi nhuận bình quân từ 20 - 31 triệu đồng/ha. Cây màu các loại xuống giống được gần 6.000ha, lợi nhuận bình quân khoảng 58,1 triệu đồng/ha; diện tích cây ăn trái 2.117ha, lợi nhuận bình quân từ 116 - 630 triệu đồng/ha. Huyện đã thành lập mới 3 hợp tác xã, nâng tổng số lên 30; triển khai thi công 24 công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, tổng mức đầu tư trên 48 tỷ đồng. Đồng thời, mở rộng vùng sản xuất tập trung (55,5ha).

Đến nay, toàn huyện có 7 vùng sản xuất tập trung, diện tích 639ha. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đạt 3/9 tiêu chí, 20/36 chỉ tiêu. Các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đạt từ 8 - 19 tiêu chí, 37 - 57 chỉ tiêu.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm

Trong năm, huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình, dự án lớn trên địa bàn, như: Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (Quốc lộ 91 đến rừng tràm Trà Sư, TX. Tịnh Biên); láng nhựa đường vòng xã Bình Thủy... Ngoài ra, nâng cấp mở rộng 15 công trình đường giao thông (52,7km), xây dựng 2 cây cầu (62,7m); xây dựng 3 cống, tổng giá trị thực hiện các công trình trên 113 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp 774 triệu đồng.

Công tác giảm nghèo được địa phương quan tâm thực hiện, thông qua nhiều nội dung, hình thức khác nhau. Trong năm, toàn huyện giảm được 287 hộ nghèo và 573 hộ cận nghèo, đạt 100% kế hoạch. Hiện, còn 1.240 hộ nghèo (chiếm 2,2% tổng số hộ dân) và 2.009 hộ cận nghèo (chiếm 3,5%). Ngoài ra, đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho 4.326 lao động, đạt 103% kế hoạch.

Bí thư Huyện ủy Châu Phú Nguyễn Phú Tân cho biết: “Năm 2023, huyện Châu Phú thực hiện đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Trong đó, có những chỉ tiêu khó (giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn). Địa phương xác định, năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Do đó, yêu cầu đặt ra đối với cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Đảng ủy, UBND xã, thị trấn, nhất là các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu phải phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, bám sát, thực hiện nghiêm chủ trương, nghị quyết, kết luận chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện”.

Vùng sản xuất tập trung rau màu tại huyện Châu Phú

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KTXH trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Châu Phú Nguyễn Phú Tân yêu cầu, UBND huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 khâu đột phá nghị quyết đề ra, trên lĩnh vực nông nghiệp, phát triển đô thị - thương mại dịch vụ và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, cần duy trì hiệu quả vùng sản xuất tập trung, từng bước nhân rộng, phát triển thêm vùng sản xuất mới khi đủ điều kiện; quyết liệt hơn trong việc củng cố, đổi mới cơ cấu tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác, hỗ trợ hiệu quả nhất cho sản xuất nông nghiệp.

Song song đó, cần tích cực triển khai giải pháp thu hút đầu tư, phát triển thương mại - dịch vụ, nhất là khẩn trương kêu gọi doanh nghiệp đầu tư Trung tâm thương mại thị trấn Cái Dầu. Quan tâm đúng mức công tác quy hoạch, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa của huyện. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, theo khâu đột phá do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Thường trực Huyện ủy Châu Phú lưu ý, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể huyện Châu Phú chăm lo Tết Nguyên đán năm 2024 cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; cấp phát quà Tết đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, không để ai bị bỏ lại phía sau; tổ chức chu đáo hoạt động văn hóa - thể thao mừng Đảng, mừng Xuân năm 2024, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người huyện Châu Phú.

MỸ LINH